 |
|
Carly Rae Jepsen |
Carly Rae Jepsen (ở Canada) và Kelly Clarkson (ở Mỹ) là hai "Idol" ( thần tượng) đạt được thành công nhất định trên thị trường âm nhạc quốc tế. Các ca khúc do họ trình bày đã vượt khỏi biên giới trở thành những bản hit được giới trẻ khắp thế giới yêu thích. Hai cái tên này cùng có mặt trong danh sách đề cử Grammy 2013 ở các hạng mục quan trọng: "Bài hát của năm", "Nghệ sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất"
Carly Rae Jepsen đứng top 3 trong cuộc thi Canadian Idol năm 2007 nhưng ít ai biết đến dù cô vẫn đều đặn ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc. Khi đĩa đơn "Call Me Maybe" trích từ album EP Criosity (2012) ra mắt, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế thì cái tên Carly Rae Jepsen mới tỏa sáng. Ca khúc "Call Me Maybe" từng giữ vị trí quán quân 11 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng âm nhạc Canada rồi vươn tới đất Mỹ với vị trí quán quân 9 tuần liền ở Billboard Hot 100. Carly Rae Jepsen trở thành nữ nghệ sĩ Canada đầu tiên làm được điều này. "Call Me Maybe" bán được 10 triệu bản trên thế giới, trở thành một trong những ca khúc nhạc số bán chạy nhất mọi thời đại. Ngoài ra, "Call Me Maybe" còn mang về cho Carly Rae Jepsen giải MTV 2012 ở hạng mục "Bài hát của năm", 2 giải Teen Choice Awards, 2 đề cử Grammy 2013 ở hạng mục "Bài hát của năm" và "Nghệ sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất". Với độ phủ sóng rộng trong thời gian dài "Call Me Maybe" được tạp chí Billboard xếp hạng 2 ở ba bảng xếp hạng "Hot 100 Songs", "Digital Songs" và "Canadian Hot 100 Songs" trong cuộc bình chọn cuối năm 2012.
"Call Me Maybe" là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Carly Rae Jepsen nhưng chưa phải là đỉnh cao bởi tiềm năng của cô gái 28 tuổi này vẫn chưa bộc lộ hết. Với chất giọng trong trẻo, truyền cảm và tràn đầy sức sống, Carly Rae Jepsen sẽ còn mang đến cho người mộ điệu nhiều "cơn sốt" âm nhạc mới.
 |
|
Kelly Clarkson |
Nếu thành công của Carly Rae Jepsen là tài năng, sự bền bỉ và không ngừng đổi mới thì Kelly Clarkson đứng vững trên thị trường nhạc quốc tế với bản lĩnh và cá tính. Kelly Clarkson là quán quân American Idol 2002. Ca khúc "A Monment Like This" không chỉ giúp Kelly Clarkson giành vinh quang trong đêm chung kết American Idol 2002 mà còn là bước đệm đưa tên tuổi cô ra thế giới. Ngay sau khi phát hành "A Monment Like This" đã leo lên vị trí quán quân Billboard Hot 100 với 230.000 bản được bán ra trong tuần đầu tiên. Chất giọng đầy nội lực, giàu cảm xúc của Kelly Clarkson thuyết phục người yêu nhạc, dần đưa cô thoát khỏi "cái bóng Idol". Thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Kelly Clarkson chính là album "Breakaway" (2004) mang về cho cô 2 giải Grammy 2006: "Album nhạc pop của năm" và "Nữ nghệ sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất" với ca khúc "Since U Been Gone". Trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, album "Stronger" (2011) của Kelly Clarkson vẫn giữ nguyên chất giọng mạnh mẽ và ca khúc "What Doesnt Kill You" trở thành bản hit trên các bảng xếp hạng quốc tế. "Stronger" giúp Kelly Clarkson giành giải "Album nhạc pop của năm", trong số 4 hạng mục được đề cử tại Grammy 2013. Có thể nói, Kelly Clarkson là một trong những Idol thành công nhất từ trước đến thời điểm này.
Carly Rae Jepsen và Kelly Clarkson nằm trong số ít "Idol" thành danh và đứng vững trong làng nhạc quốc tế. Cuộc thi âm nhạc là cơ hội đưa tên tuổi của họ đến gần khán giả nhưng Kelly Clarkson và Carly Rae Jepsen đều phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng suốt một thời gian dài để có chân trên thị trường âm nhạc thế giới.
ÁI LAM (Tổng hợp)