15/03/2021 - 19:34

Hà Lan bầu cử giữa đại dịch

Ngày 15-3, cử tri Hà Lan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được coi là cuộc trưng cầu dân ý về cách ứng phó của chính phủ đối với đại dịch COVID-19. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, cử tri Hà Lan có thể đi bỏ phiếu trong 3 ngày nhằm đảm bảo quy định về giãn cách xã hội.

Thủ tướng đương nhiệm Mark Rutte được kỳ vọng sẽ giành đủ sự ủng hộ để có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4. Ông Rutte, 54 tuổi, giữ chức Thủ tướng Hà Lan từ năm 2010. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng Rutte nhận được 21-26% ý kiến ủng hộ, cao hơn so với đảng đối lập Vì tự do (PVV) chủ trương bài Hồi giáo của ông Geert Wilders với tỷ lệ 11-16%.

Do lệnh cấm tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch, chiến dịch tranh cử đã tập trung vào các cuộc tranh luận trên truyền hình, trong đó ông Rutte vẫn duy trì được sự ủng hộ về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tại Hà Lan vẫn gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều tháng khiến Viện Y tế quốc gia (RIVM) phải khuyến cáo không nên sớm nới lỏng lệnh phong tỏa khi cho rằng các bệnh viện vẫn có nguy cơ bị quá tải trong làn sóng dịch bệnh thứ 3 do các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh, Hà Lan đã áp đặt lệnh cấm tập trung từ 2 người trở lên, đóng cửa các nhà hàng và quán bar, cùng với lệnh giới nghiêm lần đầu tiên được áp dụng kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

TRẦN QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết