03/04/2026 - 07:17

Xây dựng diện mạo mới cho du lịch Cần Thơ 

Cần Thơ sau hợp nhất có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và câu chuyện làm sao để phát huy lợi thế vẫn được nghiên cứu, bàn thảo, đề xuất giải pháp khả thi. Trong đó, xây dựng sản phẩm theo định hướng chuẩn hóa và phát huy vai trò của các đầu mối liên kết trong cộng đồng là những định hướng cần được chú trọng để xây dựng diện mạo mới cho du lịch Cần Thơ.

Chợ nổi và văn hóa sông nước là nguồn tài nguyên du lịch đặc trưng của Cần Thơ. Trong ảnh: Du khách quốc tế tham quan chợ nổi Cái Răng. Ảnh: KIỀU MAI

Cần sản phẩm chuẩn hóa, chuyên nghiệp mang bản sắc địa phương

Đánh giá về tiềm năng du lịch Cần Thơ, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng: “Cần Thơ có sự giao thoa 3 nền văn hóa Kinh, Hoa, Khmer, kết hợp hệ thống di sản tiêu biểu, đặc sắc, như đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh. Cần Thơ hiện là địa phương có tài nguyên du lịch phong phú, hệ thống hạ tầng du lịch tương đối hoàn chỉnh và giữ vai trò trung tâm du lịch vùng ĐBSCL. Chính sự đa dạng về tài nguyên tự nhiên và văn hóa đã tạo nên nguồn lực lớn để Cần Thơ phát triển du lịch theo hướng bền vững, có chiều sâu và giàu bản sắc. Do đó, Cần Thơ nên phát triển sản phẩm đặc trưng theo chiều sâu, lấy trục sông nước - văn hóa - tâm linh làm nền tảng, gắn với bản sắc địa phương. Trên cơ sở này, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực, hướng đến chuẩn hóa hoạt động du lịch, điểm đến”.

Tán thành quan điểm trên, ông Trần Mạnh Khang, Giám đốc Như Ý Travel, đề xuất: “Nên khảo sát lại các sản phẩm, đồng thời xây dựng hành trình tour 3 ngày 2 đêm để giới thiệu những nét đặc trưng đặc sắc của địa phương, vừa gia tăng tính trải nghiệm cho du khách, vừa kéo dài thời gian lưu trú. Ngoài ra, Cần Thơ cũng nên khai thác sản phẩm từ hệ thống cồn, cù lao, bên cạnh các sản phẩm về đường sông, các sản phẩm, dịch vụ gắn với kinh tế đêm”.

Ông Trần Mạnh Khang chia sẻ, hiện công ty ông đang khai thác hiệu quả sản phẩm “Một ngày làm thương hồ” dựa trên nét văn hóa đặc trưng của chợ nổi, kết hợp các trải nghiệm dọc theo các kênh rạch có liên tuyến kết nối chợ nổi. Đặc biệt, hành trình là kết nối tôn trọng giá trị văn hóa bản địa và giá trị xanh, khi kết hợp sử dụng các sản phẩm, trải nghiệm có nguồn gốc xanh, thân thiện môi trường. Cần Thơ có thể phát triển nhiều sản phẩm du lịch xanh vì địa phương có nhiều doanh nghiệp, cơ sở, điểm đến đều đang chú trọng các giá trị bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Phát huy vai trò kết nối, liên kết

Bà Lê Thị Bé Bảy, cố vấn du lịch Hợp tác xã (HTX) Du lịch nông nghiệp cồn Sơn, cho biết: “Tại cồn Sơn, chúng tôi làm du lịch từ những gì sẵn có. Từ người nông dân chỉ biết làm vườn, nuôi cá, chúng tôi đã chuyển đổi mô hình kết hợp làm du lịch. Kết quả là chúng tôi có được nguồn thu từ kinh tế vườn và du lịch, đồng thời cũng góp phần quảng bá làm nên thương hiệu cho du lịch cồn Sơn Cần Thơ. Điều làm chúng tôi thành công là sự đoàn kết của cộng đồng vì bà con đều chung tay xây dựng chuỗi sản phẩm, dịch vụ chung cho HTX mà ở đó chúng tôi tôn trọng giá  trị bản địa, tính bền vững. Tôi cho rằng với những tài nguyên phong phú từ Sóc Trăng, Hậu Giang (cũ) hoàn toàn có thể có thêm những mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả vì bà con nông dân ở đây đều đã có những định hướng kết nối làm du lịch”.

Theo đó, HTX Du lịch nông nghiệp cồn Sơn đã kết nối với Câu lạc bộ Nữ doanh nhân làm du lịch ở cù lao Dung, Tổ hợp tác du lịch cộng đồng Ngã Năm, Làng du lịch cộng đồng Cầu Đúc... liên kết, từng bước có những chuỗi sản phẩm, dịch vụ phát huy giá trị văn hóa đặc trưng từng vùng.

Ông Vưu Chấn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Cần Thơ, cho rằng: “Kết nối và liên kết giữ vai trò quan trọng trong phát triển du lịch Cần Thơ. Do đó, đơn vị đặt mục tiêu đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, điểm đến hình thành chuỗi giá trị bền vững. Đồng thời, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh kết nối với TP Hồ Chí Minh, miền Trung và miền Bắc, hướng đến hình thành các tuyến du lịch liên vùng có tính hệ thống”.

Trên cơ sở này, ngành du lịch Cần Thơ cũng tập trung phát triển các dòng sản phẩm chủ lực: chợ nổi - văn hóa sông nước, du lịch nông nghiệp trải nghiệm, ẩm thực Nam Bộ, làng nghề truyền thống, du lịch tâm linh, văn hóa Khmer, du lịch sinh thái cộng đồng và MICE. Trong đó chú trọng tăng cường tính trải nghiệm sâu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nói: “Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm vùng ĐBSCL, tạo sức lan tỏa, kết nối du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, phát triển hiệu quả các loại hình du lịch gắn với văn hóa đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Ngành du lịch thành phố nên tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mới trên cơ sở tài nguyên du lịch sau hợp nhất, trong đó hoàn thiện hệ thống điểm đến xanh, ẩm thực mang đặc trưng của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết không dừng ở việc ký kết mà phải hình thành các tuyến, tour liên tỉnh có tính hoàn chỉnh, khai thác hiệu quả chuỗi giá trị du lịch Mekong. Song song đó, Cần Thơ nên xác định thị trường quốc tế trọng điểm, tập trung xúc tiến, quảng bá, khai thác, nâng cao tỷ lệ khách quốc tế đến thành phố, phấn đấu từng bước đưa Cần Thơ là một trung tâm du lịch vùng xứng tầm”.

Ngành du lịch Cần Thơ xác định phát triển du lịch theo định hướng xanh, bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, xây dựng hình ảnh du lịch Cần Thơ thân thiện, văn minh và chuyên nghiệp. Do đó, các sản phẩm du lịch cần sớm được chuẩn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Trong đó, liên kết là chìa khóa quan trọng tạo kết nối, thúc đẩy sự thay đổi. Với sự đồng lòng từ cộng đồng doanh nghiệp, hiệp lực, hỗ trợ từ các ngành chức năng, chính quyền các cấp, du lịch Cần Thơ sẽ có vị thế mới.

ÁI LAM 

Chia sẻ bài viết