02/04/2026 - 17:24

Các nước tăng cường biện pháp ứng phó khủng hoảng năng lượng 

Chính phủ Malaysia hôm 1-4 đã thông báo triển khai chế độ làm việc tại nhà đối với toàn bộ khu vực công và các công ty liên kết với chính phủ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-4.

Hãng hàng không Trung Quốc chịu áp lực phải tăng phí nhiên liệu. 

Theo Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, đây là biện pháp chủ động nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và đảm bảo tính bền vững của nguồn cung năng lượng quốc gia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn biến phức tạp. Thủ tướng Anwar cảnh báo tình hình bất ổn tại Trung Đông dự kiến còn kéo dài và sự ổn định khu vực có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi có dấu hiệu phục hồi. Ông nhấn mạnh Malaysia phải chấp nhận thực tế đây không phải là thời điểm bình thường và chính phủ cần hành động quyết liệt, tuân thủ nghiêm ngặt các kế hoạch chiến lược để bảo vệ an ninh năng lượng.

Chính phủ Pháp cũng thúc đẩy kế hoạch điện khí hóa nền kinh tế và từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 1-4 đã chỉ đạo các bộ ngành xác định các biện pháp ưu tiên nhằm thúc đẩy điện khí hóa các lĩnh vực then chốt, đồng thời đề xuất sử dụng phần tăng thu ngân sách từ thuế nhiên liệu để tài trợ cho các chính sách này.

Chính phủ Pháp đặt mục tiêu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ mức 60% hiện nay xuống còn 40% vào năm 2030, thông qua việc mở rộng sử dụng xe điện và thay thế hệ thống sưởi bằng các thiết bị điện như bơm nhiệt. Thủ tướng Lecornu nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến trình này không chỉ vì mục tiêu khí hậu mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, các hãng hàng không lớn của Trung Quốc và Nhật Bản thông báo sẽ tăng phụ phí nhiên liệu hàng không trong thời gian tới do những biến động trên thị trường năng lượng thế giới. 

Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như Air China, China Southern Airlines và China United Airlines sẽ tăng phụ phí phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay nội địa kể từ ngày 5-4. Cụ thể, đối với các chặng bay có cự ly từ 800 km trở xuống, mức phụ thu là 60 nhân dân tệ (khoảng 8,7 USD); đối với các chặng bay trên 800 km là 120 nhân dân tệ (17,4 USD). Riêng hành khách là trẻ sơ sinh được miễn loại phí này, trong khi một số đối tượng đặc biệt khác như trẻ em hoặc thương binh được giảm 50% mức thu.

Còn tại Nhật Bản, hai hãng bay lớn nhất nước này là Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) dự kiến cũng tăng phụ phí nhiên liệu trên các chuyến bay quốc tế từ tháng 6 năm nay. 

TTXVN

Chia sẻ bài viết