02/04/2026 - 08:19

Cảnh báo bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng 

(CT) - Lượng bệnh nhi mắc các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ trong những tháng đầu năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó ghi nhận nhiều ca bệnh diễn tiến nặng.

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ ghi nhận số trẻ mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng đến khám và điều trị tăng cao.

BS.CKII Trương Cẩm Trinh, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 500 ca sốt xuất huyết điều trị ngoại trú (tăng 85% so với cùng kỳ năm 2025). Đối với điều trị nội trú, bệnh viện tiếp nhận 737 ca (tăng 334%), trong đó có 78 ca nặng (tăng 609%). Chỉ tính riêng tháng 3, có hơn 150 ca ngoại trú và 238 ca nội trú, với 21 trường hợp nặng. Những số liệu này cho thấy sự gia tăng đáng kể về cả số lượng ca mắc lẫn mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Theo BS.CKII Trương Cẩm Trinh, sốt xuất huyết có thể chuyển nặng nhanh chóng, đặc biệt từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh. Phụ huynh không nên chủ quan ngay cả khi trẻ đã hết sốt. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu sau: lừ đừ, li bì, mệt nhiều; nôn ói hoặc đau bụng nhiều; tay chân lạnh, da nổi bông, tiểu ít; chảy máu cam, ói ra máu hoặc đi cầu phân đen. Chăm sóc tại nhà, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống nhiều nước (oresol, nước trái cây). Khi trẻ sốt cao, chỉ sử dụng Paracetamol để hạ sốt đúng liều theo cân nặng. Tuyệt đối không tự ý dùng Ibuprofen, Aspirin hoặc các thuốc kháng viêm khác vì có nguy cơ gây chảy máu nghiêm trọng.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tháng 3-2026, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đã tiếp nhận gần 1.000 ca ngoại trú và 155 ca nội trú. Tổng hợp quý I-2026, số ca mắc tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái với gần 2.500 ca ngoại trú và 524 ca nội trú. Bệnh viện đã điều trị cho 12 ca nặng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận ca nặng nào.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; vệ sinh sạch sẽ đồ chơi, vật dụng và sàn nhà. Đảm bảo trẻ ăn chín, uống chín, không dùng chung đồ dùng cá nhân (khăn, ly, muỗng). Khi trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng, nổi ban hoặc quấy khóc bất thường, nên đưa trẻ đi khám sớm và cho trẻ nghỉ học để tránh lây nhiễm.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết