03/04/2026 - 09:00

Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp 

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân từ chức

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 2-4 đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và bổ nhiệm Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, cựu luật sư riêng của ông Trump, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp.

Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng bà Bondi đã "làm một công việc tuyệt vời khi giám sát một chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn trên khắp đất nước" và bà "sẽ chuyển sang một công việc mới rất cần thiết và quan trọng trong khu vực tư nhân".

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.

Động thái trên diễn ra diễn ra trong bối cảnh bà Bondi bị một số người ủng hộ ông Trump chỉ trích về cách xử lý việc công bố hồ sơ Epstein liên quan đến tỉ phú tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Vụ Epstein là một gánh nặng chính trị lớn đối với ông Trump, người vốn là bạn lâu năm của tỉ phú tai tiếng này.

Theo tờ New York Times, ông Trump có thể bổ nhiệm ông Lee Zeldin, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường, làm Bộ trưởng Tư pháp tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi, chức vụ này sẽ do Thứ trưởng Blanche đảm nhiệm, người từng là một trong những luật sư riêng bào chữa cho ông Trump trong nhiều vụ án hình sự mà ông phải đối mặt sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống lần đầu vào năm 2021.

- Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân, Đại tướng Randy George, từ chức và nghỉ hưu sớm giữa lúc chiến sự Iran leo thang, đồng thời chỉ định cấp phó là Trung tướng Christopher LaNeve làm quyền Tham mưu trưởng Lục quân. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh khoảng 50.000 quân Mỹ đang triển khai tới Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tướng George, được bổ nhiệm năm 2023 và chưa hoàn thành đủ nhiệm kỳ 4 năm, là một người dày dạn kinh nghiệm với nhiều huân chương.

Truyền thông Mỹ cho rằng lý do Tướng George bị thay là vì ông không có cùng quan điểm với định hướng của chính quyền Tổng thống Trump. Việc Tướng George  bị sa thải không chỉ là việc làm mới nhân sự trong giới quân đội Mỹ, mà còn là hướng đi cho thấy chính quyền hiện nay không ủng hộ xu hướng hành động quá thận trọng, cản trở nhịp độ chiến sự tại Iran.

Theo giới quan sát, quyết định thay tướng trong thời điểm chiến sự đang diễn ra cho thấy Washington muốn gửi thông điệp rõ ràng tới Tehran: Mỹ đang thu hẹp vai trò của những quan điểm ôn hòa hoặc thận trọng trong bộ máy quân sự. Lầu Năm Góc dưới thời Bộ trưởng Hegseth có thể sẽ ưu tiên các biện pháp quân sự trực tiếp hơn, dù vẫn tồn tại những cảnh báo về rủi ro từ các tướng lĩnh kỳ cựu.

ĐOÀN HÙNG

Chia sẻ bài viết