03/04/2026 - 08:37

Xây “Cầu yêu thương” - nối nhịp an toàn 

Nhằm kết nối giao thông nông thôn, xã Lai Hòa đã vận động nguồn xã hội hóa để khởi công xây dựng “Cầu yêu thương”. Công trình mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân lưu thông an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cầu bắc qua kênh Ông Của, nối liền ấp Lai Hòa, ấp Xẻo Cóc và ấp Xẻo Su, nhỏ hẹp, xuống cấp.

“Cầu yêu thương” được xây bắc qua kênh Ông Của, nối liền ấp Lai Hòa, ấp Xẻo Cóc và ấp Xẻo Su. Cầu này không chỉ là nhịp nối giao thông mà còn mở ra kỳ vọng đổi thay cho người dân vùng ven xã Lai Hòa.

Ông Thạch Lây, ngụ ấp Lai Hòa, chia sẻ: “Cây cầu cũ hơi nhỏ, 2 xe gắn máy qua lại cùng lúc không được, cầu không có lan can nên cũng nguy hiểm. Bên cạnh đó, có đoạn mặt cầu hư hỏng chỉ lấy bao chứa đất lấp tạm, đi lại gặp nhiều trở ngại, nhất là vào mùa mưa. Biết được nhà hảo tâm hỗ trợ làm cầu mới, bà con khu vực này mừng lắm. Tôi sẵn sàng góp sức khi địa phương có yêu cầu”.

“Cầu yêu thương” dài 35m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố với tổng chi phí 450 triệu đồng, do cơ sở gạo Hồng Phát (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ. Khi hoàn thành, “Cầu yêu thương” sẽ tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Công trình được khởi công vào ngày 18-3-2026 và dự kiến đưa vào sử dụng vào dịp 30-4; 1-5 sắp tới.

Theo ông Thạch Phước Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lai Hòa, “Cầu yêu thương” không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái, là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Quan trọng hơn, công trình góp phần trực tiếp vào việc bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu rủi ro tai nạn, mang lại sự yên tâm cho người dân.

Ngoài chủ động vận động xã hội hóa, địa phương tập trung giám sát các công trình giao thông quan trọng được đầu tư từ ngân sách như tuyến đường KN1, KN2; tuyến đường 47C; tuyến đường Xẻo Su - Năm Căn; tuyến đường Xẻo Su - Xung Thum A, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đảm bảo an toàn trong đi lại của nhân dân.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết