(CTO) - Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là 2 sự kiện văn hóa, du lịch điểm nhấn của TP Cần Thơ suốt nhiều năm qua. Các sở, ngành liên quan cần đẩy mạnh vận động doanh nghiệp du lịch thực hiện kích cầu, các chính sách ưu đãi, xây dựng nhiều tour, tuyến hấp dẫn, thu hút du khách đến với TP Cần Thơ dịp này.
Ngày 1-4, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: DUY KHÔI
Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, đối với Giỗ Tổ Hùng Vương, Ban tổ chức tích cực chuẩn bị cho Lễ dâng hương diễn ra vào sáng 26-4 (nhằm mùng 10 tháng Ba âm lịch) tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ đảm bảo trang nghiêm, ý nghĩa. Lễ dâng hương được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.
Ngoài ra, các hoạt động trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương như thả lá đại kỳ; Hội thi gói bánh, nấu bánh, trưng bày bánh tét, bánh chưng; tìm hiểu lịch sử truyền thống về các Vua Hùng; các hoạt động văn nghệ, thể thao… cũng đảm bảo được tổ chức đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, báo cáo tiến độ tổ chức 2 sự kiện. Ảnh: DUY KHÔI
Lễ khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII, năm 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26-4 (nhằm mùng 10 tháng Ba âm lịch) tại Quảng trường phường Bình Thủy, và được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.
Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Hương vị đất trời”, thời lượng khoảng 70 phút, gồm 2 phần: “Linh thiêng nguồn cội” và “Hương vị phương Nam”, với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, diễn viên.
Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động hấp dẫn như Hội thi bánh dân gian; không gian “Bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ”; hoạt động quảng bá du lịch TP Cần Thơ và các địa phương; hoạt động kinh doanh ẩm thực phục vụ khách tham quan; chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang…

Hoạt động trình diễn, trải nghiệm làm bánh dân gian tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ. Ảnh: DUY KHÔI
Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là 2 sự kiện văn hóa, du lịch điểm nhấn của TP Cần Thơ suốt nhiều năm qua. Để đảm bảo tổ chức thành công, có sức lan tỏa, các sở, ngành liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đảm bảo thông tin lan rộng, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, cần gắn kết với doanh nghiệp du lịch trong quảng bá, tuyên truyền, thu hút du khách, qua đó phát triển du lịch thành phố. Các sở, ngành liên quan cần đẩy mạnh vận động doanh nghiệp du lịch thực hiện kích cầu, các chính sách ưu đãi, xây dựng nhiều tour, tuyến hấp dẫn, thu hút du khách đến với TP Cần Thơ dịp này.

Người dân cung tiến lễ vật, viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ nhân Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ. Ảnh: DUY KHÔI
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đảm bảo việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm, ý nghĩa; việc chuẩn bị lễ vật cung tiến đảm bảo chặt chẽ, trang trọng. Về Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 2026, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cần đặt lên hàng đầu, bên cạnh các công tác khác như an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, đảm bảo các bãi giữ xe phục vụ khách tham quan, không để tình trạng các bãi xe tự phát, thu không đúng giá quy định hoạt động. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cần chú trọng yếu tố bảo tồn, phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ, tôn vinh nghệ nhân làm bánh và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
ĐĂNG HUỲNH