03/04/2026 - 06:57

Đại học Anh đổ xô mở chi nhánh tại Ấn Độ 

9 cơ sở giáo dục của Anh đang thiết lập hoạt động tại Ấn Độ trong bối cảnh Luân Đôn đặt mục tiêu xuất khẩu giáo dục đạt mức 40 tỉ bảng (tương đương 53 tỉ USD) vào năm 2030.

Sinh viên học tập tại chi nhánh ở Ấn Độ của Đại học Southampton. Ảnh: CNA

Đại học Southampton là một trong những trường đầu tiên hiện diện tại Ấn Độ khi mở chi nhánh bên ngoài thủ đô New Delhi hồi tháng 7 năm ngoái, cung cấp 6 chương trình đào tạo đại học và 4 chương trình sau đại học được Anh công nhận, nhưng với học phí thấp hơn đáng kể so với học tập tại xứ sở sương mù. Eloise Phillips, Phó Hiệu trưởng Học thuật tại chi nhánh Ấn Độ của Đại học Southampton, cho biết các chương trình mà chi nhánh này cung cấp tập trung vào khả năng tìm việc làm tại Ấn Độ. “Hầu hết sinh viên của chúng tôi thực sự muốn làm việc và ở lại Ấn Độ để đóng góp cho nền kinh tế Ấn Độ. Vì vậy chúng tôi đang hợp tác với các đối tác công nghiệp lớn để mang đến cho sinh viên cơ hội đó” - bà Phillips nói với Kênh tin tức CNA.

Ngoài Southampton, 8 trường đại học của Anh khác, trong đó có Liverpool, Bristol, York, Aberdeen... cũng đã triển khai hoạt động xuất khẩu giáo dục tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Được biết, New Delhi từ năm 2023 đã ban hành quy định cho phép các trường đại học nước ngoài thành lập cơ sở tại Ấn Độ, giúp họ tiếp cận một trong những thị trường giáo dục phát triển nhanh nhất thế giới. Ấn Độ và Anh cũng đã ký Hiệp định Thương mại Tự do và Tầm nhìn 2035, trong đó xác định giáo dục là trụ cột chính của hợp tác song phương, qua đó trao cho Luân Đôn cơ hội xuất khẩu giáo dục.

Hiện giáo dục quốc tế mỗi năm đóng góp cho nền kinh tế Anh hơn 30 tỉ bảng. Các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cũng đang trở thành nguồn thu nhập ngày càng quan trọng đối với các trường đại học Anh. Ngoài giáo dục về kỹ năng, Luân Đôn cũng coi việc mở rộng các trường đại học là một cách để tăng cường ảnh hưởng và quyền lực mềm. 

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết