02/04/2026 - 10:30

Nguy cơ hỏa hoạn do đốt cỏ, rác 

Gần đây, ở một số khu dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra tình trạng đốt cỏ, rác thải. Tưởng chừng như đây là cách làm đơn giản để tiết kiệm chi phí xử lý rác, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nguy cơ gây hỏa hoạn nghiêm trọng, nhất là đang trong thời điểm nắng nóng kéo dài, gió thổi mạnh...

Người dân phát hiện đám cháy và sử dụng thùng nước sinh hoạt tham gia dập lửa trên đường Đoàn Thị Điểm, khu vực 19, phường Phú Lợi.

Chiều 22-3-2026, một đám cháy lớn xuất phát từ bãi cỏ khô trên khu đất trống gần khu dân cư ở đường Đoàn Thị Điểm, khu vực 19, phường Phú Lợi, khiến nhiều hộ dân sống xung quanh hoảng hốt. Ông Nguyễn Văn Hiếu ngụ gần đó nói: “Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng gắt, gió mạnh khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng trong thời gian ngắn. Một số người phát hiện sớm, nỗ lực dập lửa nhưng đám cháy bùng phát mạnh hơn. Người dân lập tức báo với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Sau khoảng 1 tiếng, ngọn lửa mới được dập tắt”.

Việc đốt rác còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Khói từ rác thải, nhất là rác thải nhựa, chứa nhiều chất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Ông Quách Hữu Bằng ngụ khu vực Hòa Mỹ, phường Mỹ Xuyên, chia sẻ: “Những ngày qua, người dân ở đây liên tục đốt rác. Khói bụi bốc lên dày đặc, mùi nhựa cháy khét rất khó chịu”.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định, hành vi đốt rác tại khu dân cư là vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường và có thể bị xử phạt theo quy định. Khoản 8, Điều 26, Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định phạt theo khối lượng chất thải đối với tổ chức, cá nhân có hành vi đốt chất thải rắn thông thường không đúng quy định về bảo vệ môi trường; mức phạt thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất có thể lên đến 250 triệu đồng.

Trung tá Huỳnh Thị Diễm Lan, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Sóc Trăng, khuyến cáo: “Hiện nay, thời tiết hanh khô dễ dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Người dân không nên tự ý đốt cỏ, rác không kiểm soát tại các khu đất trống, tại các dự án chưa được xây dựng hoặc tại các khu dân cư vì nguy cơ cháy lan rất nhanh. Các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những nguy cơ gây cháy; tham gia tuyên truyền, nhắc nhở mọi người xung quanh thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy, như phát quang cỏ dại xung quanh trụ sở, nhà ở, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy. Cần thực hiện tốt việc đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi, nhất là các rác thải là nguồn nhiệt có nguy cơ phát sinh cháy…”.

Trung tá Huỳnh Thị Diễm Lan nhắc nhở người dân khi phát hiện hành vi đốt cỏ, đốt rác tự phát, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc công an nơi gần nhất; kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 nếu đám cháy có nguy cơ gây cháy lớn, cháy lan, ảnh hưởng đến cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình.

Theo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Sóc Trăng, từ 16-1-2026 đến nay, khu vực Sóc Trăng xảy ra 8 vụ cháy liên quan đến việc đốt rác, đốt cỏ tự phát của người dân. Tuy không xảy ra liên tục nhưng diễn ra rải rác tại một số khu dân cư và khu đất trống. Các vụ cháy này chủ yếu có quy mô nhỏ đến trung bình, thường được phát hiện và khống chế kịp thời nên chưa gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

 

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết