01/04/2026 - 07:02

Cần Thơ tích cực chuẩn bị tổ chức các lễ hội văn hóa 

Năm 2026, với nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa quy mô và giàu bản sắc sẽ được tổ chức, TP Cần Thơ đang tích cực chuẩn bị chu đáo, từ sớm. Không chỉ giữ gìn giá trị truyền thống, thành phố còn nỗ lực làm mới nội dung, tạo điểm nhấn hấp dẫn, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa sông nước và thúc đẩy phát triển du lịch.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ I, năm 2025 để lại nhiều dấu ấn đẹp. Ảnh: DUY KHÔI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026. Theo dự thảo, lễ hội dự kiến diễn ra trong cuối tháng 11 tại các địa điểm thuộc phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng như Quảng trường Bạch Đằng, khán đài Đường đua ghe Ngo, sông Maspéro, khu đô thị 5A, chùa Kh’leang… Các hoạt động chính của lễ hội như lễ khai mạc, lễ Cúng trăng, trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà hâu, Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền… Hoạt động được mong chờ nhất là đua ghe Ngo. Dự kiến, giải năm nay có khoảng 60 đội tham gia, thi đấu trong 2 ngày.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II, năm 2026. Theo dự thảo, lễ hội lần này dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ cuối tháng 12-2026 đến đầu tháng 1-2027, tại phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận. Những hoạt động điểm nhấn được dự kiến như chương trình nghệ thuật khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ; chương trình nhạc nước, drone show và pháo hoa chào mừng; chuỗi hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật, thương mại; hoạt động thể thao - trải nghiệm…

Hiện nay, TP Cần Thơ cũng đang tích cực chuẩn bị các sự kiện, lễ hội văn hóa sắp diễn ra là Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII. Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ được tổ chức cao điểm vào ngày 26-4-2026 (nhằm ngày 10-3 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ (phường Bình Thủy); và các hoạt động hưởng ứng tại một số di tích lịch sử - văn hóa và trên địa bàn các xã, phường. Các hoạt động tiêu biểu như: lễ dâng hương; thả lá đại kỳ; hội thi gói, nấu và trưng bày bánh chưng, bánh tét; tìm hiểu lịch sử truyền thống về các Vua Hùng; giao lưu văn hóa, văn nghệ; trưng bày chuyên đề, triển lãm ảnh; các giải thể thao…

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 26-4 đến ngày 1-5-2026 tại Quảng trường phường Bình Thủy và khu vực lân cận. Lễ hội dự kiến có quy mô từ 200 đến 250 gian hàng, với các hoạt động như chương trình khai mạc; không gian “Bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ”; hoạt động quảng bá du lịch Cần Thơ và các địa phương; kinh doanh ẩm thực phục vụ khách tham quan; các hoạt động vui chơi, giải trí; hội thi bánh dân gian; chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang; biểu diễn nhạc acoustic và nghệ thuật truyền thống…

Có thể thấy, với sự chuẩn bị bài bản từ sớm, đồng bộ và ngày càng chú trọng yếu tố sáng tạo, TP Cần Thơ đang nỗ lực làm mới các lễ hội, sự kiện văn hóa, đồng thời kiến tạo thêm nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc mang dấu ấn đô thị miền sông nước. Việc đầu tư chu đáo từ nội dung đến hình thức, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị văn hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại, không chỉ tạo nên những điểm nhấn hấp dẫn cho từng sự kiện, mà còn góp phần định hình thương hiệu văn hóa Cần Thơ. Qua đó, Cần Thơ đang tiếp cận, phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao sức hút du lịch, từng bước đưa Cần Thơ trở thành điểm đến năng động, giàu bản sắc trong khu vực ĐBSCL và cả nước.

ĐĂNG HUỲNH 

Chia sẻ bài viết