13/02/2019 - 09:46

Giới trẻ Mỹ nghiện thuốc lá điện tử

Theo báo cáo công bố hôm 11-2 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), có 4,9 triệu thanh thiếu niên nước này sử dụng thuốc lá điện tử trong năm 2018, tăng 1,5 triệu chỉ trong một năm.

Trong đó khoảng 3,6 triệu học sinh cấp 2 và cấp 3 đang sử dụng thuốc lá điện tử, tăng từ mức 2,1 triệu hồi năm 2017. “Sự tăng trưởng mạnh mẽ của việc sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ trong năm qua có nguy cơ xóa bỏ những tiến bộ đạt được trong việc giảm sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên Mỹ. Nó đặt thế hệ mới vào nguy cơ nghiện nicotine” -  Giám đốc CDC Robert Redfield cảnh báo.

Những số liệu mới công bố đã khiến người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đề xuất cập nhật các quy định đối với những sản phẩm dùng hút thuốc lá điện tử.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP, Guardian)

 

Chia sẻ bài viết