29/03/2009 - 22:04

Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Cần Thơ

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 39%

* Số lượng giày dép xuất khẩu tăng gần 50%

(CT)- Trong quý I/2009, các Khu công nghiệp (KCN) Cần Thơ thu hút thêm 16 dự án đầu tư mới và 4 dự án mở rộng với tổng vốn đầu tư hơn 149,5 triệu USD (trong đó, 16 dự án mới vốn đăng ký trên 126,4 triệu USD); đồng thời rút giấy phép 2 dự án do quá hạn không triển khai. Hiện tại, các KCN có 184 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 1.495 triệu USD; trong đó 137 dự án đang hoạt động, với số vốn trên 449,5 triệu USD.

Giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quí I/2009 đều tăng so với cùng kỳ, do số dự án đi vào hoạt động tăng hơn 20 dự án. Theo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, xét riêng từng doanh nghiệp thì giá trị sản xuất đều giảm so cùng kỳ, chủ yếu là ngành chế biến thủy sản (thiếu nguyên liệu đầu vào và đầu ra chậm). Tuy nhiên, tổng doanh thu quí I/2009 đạt hơn 380,7 triệu USD, (tăng 72,4% so với cùng kỳ năm trước); trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ước hơn 209,6 triệu USD, tăng 39%, dịch vụ thương mại 170,3 triệu USD tăng 140,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 133,4 triệu USD, tăng 63%...

Ngoài ra, thực hiện Quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 4%/năm cho doanh nghiệp, đến cuối quí I/2009, các doanh nghiệp KCN Cần Thơ được vay hỗ trợ lãi suất với vốn vay khoảng 84,8 tỉ đồng.

* TP Cần Thơ vừa xuất 40.000 đôi giày da, giày vải, dép xốp sang thị trường mới là Phần Lan, Cộng Hòa Séc, Slovakia, Trung Quốc, trị giá 300.000 USD, nâng tổng lượng giày dép đã xuất trong quí I/2009 đạt hơn 135.700 đôi, tăng gần 50% so cùng kỳ năm trước, giá trị đạt 1 triệu USD. Đến nay, đã có 12 nước châu Âu, châu Á, Châu Đại Dương, Trung Mỹ mua mặt hàng này. Năm nay, Cần Thơ có kế hoạch xuất 550.000 đôi, tăng 49% so năm 2008. Ngoài việc mở rộng tiếp thị tại nhiều thị trường mới như Malaysia, Newzealand và một số nước Châu Đại Dương, Trung Mỹ, thành phố đã đầu tư thêm hơn 2 tỉ đồng nâng cấp, mua sắm thêm máy móc mới sản xuất mũ, đế giày chất lượng cao nhằm tiếp tục hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thành phố nhập thêm nhiều loại nguyên liệu, hóa chất nhằm sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng mới đồng thời mở thêm nhiều đại lý tiêu thụ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tăng mức tiêu thụ tại thị trường nội địa nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2009.

GIA BẢO - THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết