27/06/2010 - 08:26

Thị trường TP Cần Thơ tuần qua

Giá lúa gạo giảm, giá nhiều loại thực phẩm tươi sống bình ổn

* Lãi suất tiền vay ngân hàng tăng mạnh

(CT)- Giá nhiều loại lúa và gạo nguyên liệu xuất khẩu trong tuần qua đã giảm 300-600 đồng/kg so với cách nay 3 tuần. Giá lúa tròn và dài thường vụ hè thu 2010 tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL chỉ còn phổ biến 3.500-3.900 đồng/kg; lúa cũ vụ đông xuân ở mức 4.000-4.300 đồng/kg. Còn giá nhiều loại gạo lức nguyên liệu xuất khẩu chỉ còn ở mức 5.000-5.500 đồng/kg;gạo trắng thành phẩm 6.100- 6.500 đồng/kg. Giá lúa và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm do nông dân các tỉnh, thành ĐBSCL bước vào thu hoạch rộ lúa hè thu 2010 làm nguồn cung lúa gạo hàng hóa tăng mạnh. Trong khi đó, nhiều DN xuất khẩu gạo đang thu mua cầm chừng do còn lượng hàng tồn kho lớn nên gặp khó về vốn và kho bãi. Song, giá hầu hết các loại gạo bán lẻ tại các chợ vẫn đang bình ổn, một số loại gạo cũ lúa thường vụ đông xuân 2009-2010 tăng 100-500 đồng so với tháng trước, lên ở mức 7.500-9.000 đồng/kg.

Tuần qua, giá nhiều loại thực phẩm tươi sống như: thịt heo, gia cầm và nhiều loại thủy sản khá bình ổn so với tuần trước.Thịt heo nạc tại nhiều chợ có giá dao động khoảng 60.000-64.000 đồng/kg, ba rọi và đùi khoảng 55.000-58.000 đồng/kg. Còn gà ta làm sẵn giá 85.000-90.000 đồng/kg, vịt ta làm sẵn 45.000-47.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá lóc nuôi 40.000-48.000 đồng/kg; lóc đồng 65.000-70.000 đồng/kg; cá rô 45.000-50.000 đồng/kg; giá các điêu hồng, ba sa và cá ngân, cá bạc má 30.000-35.000 đồng/kg; lươn loại 1: 160.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương dự đoán giá các loại thịt heo, thịt gia cầm và nhiều loại cá sẽ tiếp tục bình ổn trong các tuần tới.

* Sau một thời gian có dấu hiệu giảm, gần đây lãi suất tiền vay ngân hàng có xu hướng tăng mạnh trở lại. Dù các ngân hàng vẫn giữ nguyên lãi suất huy động vốn 3%/ năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và 11,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 1-36 tháng nhưng hiện nhiều ngân hàng đã đồng loại tăng lãi suất cho vay từ 1%-1,5%/năm so với tháng trước. Tại TP Cần Thơ, hiện nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải vay vốn của ngân hàng với mức lãi suất trên 15%/năm, còn nhiều người dân có nhu cầu xây cất nhà hoặc vay tiêu dùng, phải chịu lãi suất từ 18-19%/năm.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết