09/02/2008 - 17:48

Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới tăng vọt - OPEC có ý định tính giá dầu bằng đồng ơ-rô

(TTXVN)- Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 8/2 đã tăng vọt do sự rối loạn về nguồn cung từ Ni-giê-ri-a, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất châu Phi và thời tiết trong những ngày tới có thể lạnh giá hơn ở Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới.

Tại Niu Y-oóc, giá dầu thô ngọt nhẹ giao trong tháng Ba tăng 3,66 USD, lên 91,77 USD/thùng. Tại Luân Đôn, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 3,43 USD lên 91,94 USD/thùng.

Tập đoàn năng lượng Shell, nhà điều phối dầu mỏ lớn nhất Ni-giê-ri-a, cho biết họ không thể thực hiện tất cả các hợp đồng xuất khẩu dầu mỏ từ bể chứa Bon-ni (Bonny) ở miền Nam nước này từ nay đến tháng 3 do bể chứa này bị các phần tử nổi dậy phá hoại. Công ty này cũng không thể sửa chữa được ba đường ống dẫn dầu bị rò rỉ ở bể chứa Nem-bơ Crích (Nembe Creek) do khó khăn về an ninh, làm gia tăng sự rối loạn nguồn cung từ các nước thuộc Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Các nhà buôn cũng lo ngại về nguồn cung từ các mỏ dầu ở vùng biển Bắc của Anh sau khi một loạt dàn khoan ở đây phải đóng cửa vì thời tiết. Trong khi đó, Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ cho biết nhiệt độ ở Đông Bắc Mỹ trong tuần tới có thể xuống dưới mức bình thường, làm tăng nhu cầu sử dụng dầu để sưởi ở Mỹ.

Trong khi đóm, cùng ngày, Tổng thư ký OPEC Áp-đu-la Al Bát-ri (Abdullah al-Badri) cho biết trong 10 năm tới, OPEC có thể xem xét chuyển sang sử dụng đồng ơ-rô để tính giá dầu chứ không dùng đồng USD như hiện nay. Ông Bát-ri nói với Tạp chí kinh tế Trung Đông xuất bản ở Anh rằng kế hoạch này được xem là một biện pháp nhằm đối phó với thực trạng đồng USD mất giá, tới 44% so với giá trị đồng ơ-rô kể từ năm 2000.

Chia sẻ bài viết