07/06/2018 - 07:18

Vụ núi lửa phun trào ở Guatemala

Gần 200 người vẫn mất tích 

Các quan chức bảo vệ dân sự Guatemala ngày 5-6 cho biết hiện vẫn còn tới 192 người mất tích sau khi núi lửa Fuego ở nước này phun trào, làm ít nhất 73 người thiệt mạng.

Vận chuyển người bị thương sau khi núi lửa phun trào. Nguồn: AFP
Vận chuyển người bị thương sau khi núi lửa phun trào. Nguồn: AFP

Phát biểu với các phóng viên, Giám đốc Cơ quan Điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Guatemala (Conrad) Sergio Cabanas cho biết đã có danh sách tên những người mất tích và con số này hiện là 192 nạn nhân.

Trong khi đó, núi lửa Fuego dường như chưa ngủ sau những đợt phun trào đầu tiên ngày 3-6. Trong ngày 5-6, một vụ nổ lớn tại núi lửa này đã khiến người dân Guatemala ở khu vực gần núi lửa phải sơ tán trên diện rộng. Các nhân chứng đã nhìn thấy một cột tro lớn bốc lên sau vụ nổ mới nhất tại núi lửa Fuego. Vụ nổ đã buộc 7 cộng đồng dân cư phải đi sơ tán, trong khi các hoạt động cứu hộ buộc phải ngừng lại. Cảnh sát, quân đội và lực lượng cứu hộ cũng buộc phải rút đi. Tại thành phố Escuintla nằm gần núi lửa, người dân địa phương đã hoảng loạn tìm cách lên xe ôtô cá nhân để thoát thân, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố.

Núi lửa Fuego bắt đầu phun trào vào hồi 15h ngày 3-6 (giờ địa phương) với các vụ nổ nhẹ kèm nham thạch và cột tro cao 4.500m. Đây là vụ phun trào dữ dội nhất của núi lửa nằm cách thủ đô Guatemala City 45km về phía Tây Nam này trong 4 thập kỷ qua.

TTXVN

Chia sẻ bài viết