14/02/2021 - 09:21

Dựa vào dân 

Ông Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy, chia sẻ: “Những việc liên quan đến dân, cán bộ, đảng viên phải tuyên truyền để bà con hiểu. Khi tư tưởng thông, việc gì bà con cũng đồng lòng thực hiện...”. Trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên phường Trà An đã nỗ lực khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng phường văn minh đô thị, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ phường Trà An (bên trái) thăm mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao.

Cán bộ phường Trà An (bên trái) thăm mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao.

Từ ngày hẻm 56 (khu vực 4) được tráng bê tông khang trang, nhịp sống của cư dân trong hẻm trở nên nhộn nhịp hơn. Trước đây, người dân qua lại hẻm này phải chịu cảnh nắng bụi, mưa sình và ngập sâu khi triều cường dâng cao. Cán bộ khu vực đã vận động bà con sinh sống trong hẻm 56 và những người thường xuyên đi qua hẻm đóng góp 100 triệu đồng nâng cấp hẻm. Tương tự, cán bộ phường, khu vực đã phối hợp vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để nâng cấp đường Lê Thị Hồng Gấm (khu vực 2). Bà Trần Thị Mẫn, ở  khu vực 2, phấn khởi nói: “Lúc trước mặt đường thấp, khi triều cường dâng cao gây ngập. Cán bộ phường, khu vực vận động người dân hiến đất, di dời hàng rào để Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng đường. Giờ mặt đường cao ráo, có cống thoát nước, có vỉa hè sạch đẹp...”.

Theo đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy phường Trà An, Đảng bộ phường xác định công tác chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện trật tự, kỷ cương đô thị gắn với thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018. Điểm nổi bật trong 5 năm qua, phường đã vận động xã hội hóa với tổng trị giá hơn 14 tỉ đồng thực hiện 42 công trình giao thông. Cán bộ phường cũng đã phối hợp vận động lắp hơn 400 camera an ninh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, phường xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng 1 căn nhà Nhân ái với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 1.914 lao động, đào tạo nghề cho 216 lao động; giới thiệu cho 493 hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn vay hơn 18,8 tỉ đồng sản xuất, kinh doanh; tập trung hỗ trợ 11 hộ thoát nghèo và 21 hộ thoát cận nghèo. Phường cũng đã thành lập được 5 tổ hợp tác với 58 thành viên; hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển chăn nuôi trên 300 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều hộ xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Điển hình như hộ ông Lâm Văn The (khu vực 1) có thu nhập hơn 150 triệu đồng nhờ cải tạo 9.000m2 vườn trồng cam quýt kém hiệu quả để trồng bưởi da xanh, sầu riêng, măng cụt. Ông The chia sẻ: “Nhờ dự các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả, tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, áp dụng chăm sóc vườn cây cho huê lợi cao…”.

Bài học dựa vào dân, khơi dậy sức dân được cán bộ, đảng viên phường vận dụng hiệu quả, đưa phong trào thi đua lan tỏa ngày càng sâu rộng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết