06/02/2009 - 08:02

Đồng chí trần thanh mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên

(CT)- Ngày 6-2-2009, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố và Đại tá Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2009 tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho thanh niên Lâm Hoàng Nghi ở xã Trường Long (huyện Phong Điền) chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự tiêu biểu năm 2009.  

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS Ninh Kiều, năm nay thành phố giao chỉ tiêu cho quận tuyển chọn 185 thanh niên lên đường nhập ngũ. Qua tổ chức bình nghị bước 1 tại khu dân cư, Hội đồng NVQS các phường đã phát lệnh gọi 735 thanh niên khám tuyển. Kết quả, 735 thanh niên chấp hành lệnh khám tuyển, trong đó có 309 thanh niên trúng tuyển. Sau khi bình nghị bước 2, Hội đồng NVQS quận trao lệnh gọi nhập ngũ cho 235 thanh niên. Đến thời điểm này, có 195 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ở huyện Phong Điền, năm nay thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn 135 thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã phát lệnh khám tuyển đối với 510 thanh niên. Kết quả, 504 thanh niên chấp hành lệnh khám tuyển, có 185 thanh niên trúng tuyển. Qua bình nghị bước 2, Hội đồng NVQS huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho 166 thanh niên. Đến thời điểm này đã có 136 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác tuyển quân của các địa phương. Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật NVQS cho thanh niên; phân công cán bộ bám sát cơ sở để nắm bắt nguyện vọng của thanh niên và có giải pháp động viên kịp thời; phân công, giao trách nhiệm đảng viên kèm cặp, giáo dục thanh niên. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nhất là hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phải tổ chức Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân long trọng, trang nghiêm, đúng quy định và xử lý nghiêm những thanh niên cố tình không chấp hành Luật NVQS.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho một số gia đình thanh niên tiêu biểu trong chấp hành Luật NVQS ở huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết