10/02/2009 - 09:21

Đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư

Đó là khẳng định của lãnh đạo một số địa phương trong khu vực ĐBSCL tại hội thảo “Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh- PCI năm 2008 khu vực ĐBSCL” tổ chức ngày 9-2-2009 tại TP Cần Thơ, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) chủ trì. Tham dự hội thảo có tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, tiến sĩ Võ Hùng Dũng- Giám đốc VCCI Cần Thơ; đại diện Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng về đơn giản hóa thủ tục hành chính, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực và đại diện dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI), doanh nghiệp (DN) tiêu biểu trong vùng...

Năm 2008, theo kết quả PCI, ĐBSCL không có tỉnh nào nằm trong tốp rất tốt (tốp 3), 5 tỉnh trong tốp tốt (tốp 10), 6 tỉnh trong tốp khá (tốp 17). Trong 10 tỉnh được đánh giá là cải thiện mạnh mẽ nhất thì ĐBSCL có 4 tỉnh gồm: Đồng Tháp, Bến Tre, Cà Mau, Long An. So với năm 2007, khu vực ĐBSCL có 7 tỉnh, thành tụt hạng; 6 tỉnh tăng hạng. Các đại biểu tham gia hội thảo cho rằng, chất lượng điều hành kinh tế của vùng ĐBSCL cải thiện khá đồng đều qua 3 năm gần đây; các thủ tục đăng ký kinh doanh và gia nhập thị trường, chính thức hóa quyền sử dụng đất tăng đều qua từng năm. Tuy nhiên, đào tạo lao động và chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân lại giảm mạnh nhất trong 10 chỉ số thành phần của PCI. Ở một số địa phương dù tăng hạng trong PCI, nhưng không có cải thiện gì đáng kể trong thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương. Trong khi đó, ĐBSCL là vùng trọng điểm lương thực của cả nước, nhưng chỉ chiếm 1/10 số lượng doanh nghiệp và chiếm 4,6% tổng số vốn FDI của cả nước.

Nhiều đại biểu nêu quan điểm, việc tăng và tụt hạng của địa phương chịu sự tác động rất lớn từ khâu cải cách thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực… Mặc dù, nhiều địa phương đã có nhiều nỗ lực trong cải cách các dịch vụ hành chính công, đào tạo nguồn nhân lực nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của DN. Mặt khác, việc cải thiện và đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là vấn đề vượt quá tầm của địa phương, do ngân sách địa phương hạn chế, không đủ năng lực để đầu tư. Chính phủ có quan tâm đầu tư đào tạo nguồn nhân lực cho vùng, nhưng mức đầu tư không cao... Đây là rào cản trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của vùng.

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ cho rằng, dấu hiệu giảm điểm trong chỉ số PCI là đáng quan tâm. Vấn đề đặt ra là đà cải cách hành chính chậm lại, nhiệt tình cải cách thủ tục đã giảm hay do sự kỳ vọng của DN tăng cao hơn trước, việc cải thiện môi trường kinh doanh không đáp ứng nhu cầu của DN, nhất là ở những thành phố lớn. Do đó, cần phải có cái nhìn khách quan hơn cũng như tính toán lại cách đánh giá về PCI năm 2009. Kết thúc hội thảo, lãnh đạo các địa phương trong vùng quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút DN trong và ngoài nước đến đầu tư. Và vấn đề liên kết mang tính vùng cũng được đặt ra, liên kết trên cơ sở hỗ trợ nhau để nâng cao năng lực cạnh tranh chứ không phải để triệt tiêu nhau. Mặt khác, cần sự tiên phong, năng động của lãnh đạo từng địa phương để thực hiện liên kết, phối hợp, giảm chi phí và phát triển nguồn nhân lực.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết