05/06/2018 - 07:01

Đảng chống nhập cư chiến thắng tại Slovenia 

Cuộc bầu cử tại Slovenia hôm 3-6 chứng kiến 1,7 triệu cử tri lựa chọn đại biểu quốc hội từ 25 đảng phái và kết quả là 9 đảng có ghế trong quốc hội 90 thành viên. Trong đó, đảng Dân chủ Slovenia (SDS) chống nhập cư do cựu Thủ tướng Janez Jansa lãnh đạo đã trở thành đảng giành nhiều ghế nhất.

Chủ tịch SDS Janez Jansa phát biểu trong cuộc họp báo sau khi có kết quả bầu cử. Ảnh: EPA
Chủ tịch SDS Janez Jansa phát biểu trong cuộc họp báo sau khi có kết quả bầu cử. Ảnh: EPA

Cụ thể, SDS giành được 25 ghế, xếp thứ hai là đảng Marjan Sarec List (LMS) với 13 ghế. Riêng đảng Trung tâm Hiện đại (SMC) của cựu Thủ tướng Miro Cerar từ chức hồi tháng 3 về thứ tư với 10 ghế. Tuy nhiên, ông Jansa, Thủ tướng Slovenia giai đoạn 2004-2008 và 2012-2013, sẽ phải liên minh với các đảng khác để thành lập chính phủ. Đây là nhiệm vụ khó khăn khi mà lãnh đạo nhiều đảng khẳng định sẽ không hợp tác với SDS. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quan điểm chống nhập cư cứng rắn của chính khách 59 tuổi này.

Ông Jansa, người lớn tiếng ủng hộ Thủ tướng Hungary Viktor Orban, mới đây lập luận rằng nhờ chính sách nhập cư, Hungary là quốc gia an toàn, trong khi Bỉ không được như thế bởi “chính sách sai lầm của họ”. Chủ tịch SDS khẳng định muốn Slovenia trở thành quốc gia đặt an ninh của người dân nước này lên trên hết. Được biết, đảng duy nhất chấp nhận hợp tác với SDS là đảng trung hữu Slovenia Mới (Nova Slovenija), vốn chỉ giành được 7 ghế tại quốc hội.

Ông Jansa từng bị  cáo buộc dính líu đến vụ nhận hối lộ trong hợp đồng quốc phòng trị giá 278 triệu euro với Tập đoàn Patria của Phần Lan và khiến đảng của ông thất cử năm 2008. Năm 2013, chỉ sau 1 năm làm thủ tướng lần 2, ông Jansa bị kết án 2 năm tù giam. Tòa án Hiến pháp năm 2014 hủy bỏ bản án trên và yêu cầu xét xử lại. Tuy nhiên, vụ án đã “chìm xuồng” theo thời gian.

THANH BÌNH (Theo AFP, BBC)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bầu cử Slovenia