17/01/2009 - 11:15

TP Cần Thơ:

Cố ý gây thương tích, lãnh án tù

(CT)- Ngày 16-1-2009, HĐXX – TAND huyện Thốt Nốt tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Luật (ngụ xã Trung An, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Khoảng 13 giờ ngày 26-3-2008, Nguyễn Phú Quý đang ngồi nhậu cùng người bạn thì gặp Lê Quốc Luật. Hai bên đã có lời qua tiếng lại với nhau. Quý bỏ đi ra ngoài, một lát sau quay lại quán nhậu thì bị Luật dùng dao chém vào người, làm Quý bị thương nhẹ. Sự việc không dừng lại đó, sau khi khâu vết thương xong, Quý tìm đến nhà Luật định “tính sổ”, thì xô xát tiếp tục xảy ra. Luật dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người của Quý. Thấy vậy, anh Lương Văn Biền (ở ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An) đến can ngăn thì cũng bị Luật chém. Sau khi gây án, Luật đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 24-6-2008, Luật bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của Quý là 37% và của anh Biền là 40%.

NG.B

Chia sẻ bài viết