04/12/2025 - 16:44

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp công dân 

(CTO) - Tại buổi tiếp dân, đại diện các cơ quan chức năng đã phân tích các quy định, chế độ, chính sách khi nhà nước thu hồi đất đối với gia đình bà Vân.

Ngày 4-12, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, có buổi làm việc với bà Phan Thị Vân, ngụ khu vực Thới Hòa, phường Phước Thới, TP Cần Thơ, theo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND thành phố.

Bà Phan Thị Vân có đơn yêu cầu, kiến nghị với 3 nội dung: về đất bị ảnh hưởng khu công nghiệp, bà Vân yêu cầu hỗ trợ đất 2L lên đất đô thị, những khoản hỗ trợ khác đúng với quy định pháp luật, các cây trồng chưa bồi thường (có kiểm đếm nhưng không bồi thường). Bên cạnh đó, bà yêu cầu trả lại 15 công đất của gia đình tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai (cũ), do phần đất này gia đình tự khai phá (đất xâm canh vô tập đoàn), khi có chủ trương trả lại đất gốc nhưng không được trả. Về phần đất của cha bà khoảng 26.000m2, bà cho rằng nguồn gốc đất này gia đình tự khai mở là đường dây giao liên phục vụ cách mạng, nhưng bị chế độ cũ trưng dụng để làm khu chiêu hồi. Sau khi hòa bình, địch bỏ chạy, Nhà nước phải trả đất lại cho gia đình bà nhưng không trả. Sau đó, Quân khu 9 đã giao cho 10 hộ sĩ quan sử dụng. Do đó, bà yêu cầu nhà nước trả giá trị diện tích đất của cha bà lại cho các anh em của bà.

Ông Trương Cảnh Tuyên lắng nghe và giải thích các quy định cho bà Vân hiểu rõ tại buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp dân, đại diện các cơ quan chức năng đã phân tích các quy định, chế độ, chính sách khi nhà nước thu hồi đất đối với gia đình bà Vân. Đồng thời làm rõ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, nhà nước quản lý, chính sách đất đai qua từng thời kỳ là khác nhau… Tuy nhiên, bà Vân vẫn không thống nhất.

Ông Trương Cảnh Tuyên, ghi nhận và giải thích rõ từng vấn đề bà Vân yêu cầu. Thứ nhất, việc bà Vân yêu cầu hỗ trợ đất bị ảnh hưởng khu công nghiệp, trong quá trình áp giá bồi thường, phần đất của bà Vân đã được cơ quan có thẩm quyền áp giá đúng theo hiện trạng sử dụng đất. Về chính sách hỗ trợ tái định cư, UBND thành phố ban hành theo quy định của pháp luật và đã hỗ trợ cho gia đình bà Vân. Thứ hai, về 15 công đất tại xã Đông Thuận đã được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định vào năm 1996. Năm 2011, bà Vân mới đi khiếu nại chính thức về phần đất này. Vụ việc yêu cầu đòi lại phần diện tích đất trên đã được UBND thành phố rà soát và có văn bản trả lời đơn và hướng dẫn bà Vân thực hiện các quyền theo quy định. Thứ ba, về diện tích 26.000m2 đất của quân đội, các hộ này đã được cấp đất vào năm 1990 theo đúng quy định. UBND TP Cần Thơ (cũ) đã giải quyết các nội dung yêu cầu của bà Vân theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp bà Vân không đồng ý, bà có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết