28/01/2008 - 10:02

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thăm và chúc tết tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Cao Bằng

Ngày 27-1, trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tý, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm và chúc Tết tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trang, 91 tuổi, ở thành phố Ninh Bình. Ảnh: NGUYỄN KHANG - TTXVN.
Đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, gắn bó, đưa tỉnh nhà đạt mức tăng trưởng GDP 10,5% - cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào triển khai các dự án lớn, cho thấy tỉnh đang trở thành một điểm thu hút đầu tư hấp dẫn. Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Thanh Hóa phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, qua đó tích cực góp sức vào mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Tỉnh cần phải có bước chuyển biến mới về hạ tầng cơ sở, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để đón dòng đầu tư đầy triển vọng trong tương lai. Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, tự tin, giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong năm 2008.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lên thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt (huyện miền núi Thường Xuân). Chủ tịch nước nhắc nhở các đơn vị thi công công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt sớm khắc phục thiệt hại sau trận lũ lớn hồi năm ngoái, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối, bởi bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng gây hậu quả vô cùng to lớn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng trước sự phát triển khá toàn diện trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của Ninh Bình trong năm qua, đặc biệt là số thu ngân sách hơn 1.400 tỉ đồng, gần gấp đôi so với năm 2006. Công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh hiện nay có thể được xem là bước đột phá. Chủ tịch nước mong tỉnh phấn đấu sớm tự cân đối được thu, chi và vươn lên trở thành một trong những tỉnh mạnh của cả nước.

Trong thời gian thăm và chúc Tết các tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, tới dâng hương tại đền thờ Vua Lê Thái Tổ ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

* Trong 2 ngày 26 - 27/1, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu với đại diện Đảng bộ, HĐND, MTTQ và đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Cao Bằng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng... Phó Thủ tướng yêu cầu Cao Bằng chủ động khai thác tối đa các lợi thế và hạn chế các mặt bất lợi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học-công nghệ, đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh xã hội. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tý 2008, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chúc Đảng bộ cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chung vai sát cánh hoàn thành vượt mức các mục tiêu và nhiệm đã đề ra.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đi thăm, tặng quà Tết cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Đệ; nhà lão thành cách mạng Đoàn Hải Tâm và ông Nông Hồng Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tại xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng. Phó Thủ tướng tới thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Đàm Thủy, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, chia sẻ, cảm thông với nỗi vất vả, gian truân mà cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Đàm Thủy. Phó Thủ tướng mong muốn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, gìn giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG - HÀ NGỌC-THANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết