08/02/2009 - 10:05

TP Cần Thơ:

Chìm ghe bồn, hàng trăm lít dầu FO tràn ra sông Hậu

Ghe bồn chở dầu bị chìm đã được trục vớt.

(CT)– Chiều 7-2-2009, trao đổi với PV Báo Cần Thơ, Thượng tá Lê Văn Chì, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (PC36), Công an TP Cần Thơ cho biết: “Vào chiều ngày 5-2-2009, một ghe bồn chở 25 tấn dầu FO gặp sự cố và chìm trên sông Hậu- đoạn ngang qua khu vực phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Hiện PC36 đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc này từ phía cơ quan chức năng quận Cái Răng để xử lý. Trước mắt, sáng ngày 7-2, đã tiến hành làm việc với chủ ghe bồn và lập biên bản để từ đó có hướng xử lý tiếp”.

Vào thời điểm trên, ghe bồn chở dầu tên Mỹ Nghi (đăng kiểm theo số hiệu Kiên Giang) nhận khoảng 25 tấn dầu FO (dầu dùng để đốt lò) tại cảng của Tổng kho xăng dầu Cần Thơ thuộc Cty TNHH dầu khí Mê Kông (Petro Mekong) tọa lạc tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, rồi chở sang Công ty N.V. Nhưng ngay sau đó ghe bồn chở dầu Mỹ Nghi bất ngờ bị chìm, hàng trăm lít dầu FO tràn ra sông Hậu và bị sóng nước đánh dạt vào bờ, bám đầy vào cây cối dọc theo bờ sông Hậu phía phường Phú Thứ. Khi sự cố xảy ra, lực lượng tại chỗ của Tổng kho xăng dầu Cần Thơ đã sử dụng mọi biện pháp như dùng phao vây để hạn chế dầu tràn ra sông và cấp tốc điều tàu đến hút lượng dầu FO đã bơm vào bồn của ghe Mỹ Nghi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ghe Mỹ Nghi được trục vớt lên và đến 2 giờ sáng ngày 6-2 công tác cứu hộ, khắc phục sự cố tạm ổn.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết