02/02/2009 - 09:23

TP Cần Thơ:

Cháy lớn gây hoảng loạn khu dân cư

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ đang khống chế đám cháy.

(CT)- Lúc 15 giờ 45 phút chiều ngày 1-2-2009, tại một bãi đất trống nằm kế khu dân cư thuộc khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã xảy ra một vụ cháy gây hoảng loạn cho hàng trăm người dân sống gần đó và khách đi đường. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ với 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với lực lượng của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Miền Tây đã khống chế hoàn toàn đám cháy sau 30 phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu từ một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, tại bãi đất trống vừa xảy ra cháy có người sau khi cúng tam tai đã đốt vàng mã rồi bỏ đi. Lửa từ đốt vàng mã đã bén sang cỏ khô gần đó rồi cháy lan sang đống vỏ xe ô tô cũ nằm kế bên và đám cháy bùng lên dữ dội, mùi khét của vỏ xe bị cháy, khói đen lan ra phủ trùm cả một khu vực rộng lớn gây hoảng loạn cho người dân sống ở khu dân cư gần đó. Mùi khét do cháy vỏ xe ô tô xộc vào nhà nhiều người dân khiến họ phải tháo chạy ra khỏi nhà vì sợ ngộp.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết