Một liên minh mới gồm chính trị gia của 19 nước đã lên tiếng kêu gọi sự hợp tác toàn cầu nhằm hiện thực hóa mục tiêu “chuyển đổi xanh” vì sự phát triển bền vững của kinh tế và môi trường.

Thủ tướng Đức Merkel (giữa) trong chuyến thăm vùng bị thiệt hại do lũ lụt hôm 18-7. Ảnh: AP
Theo Hãng tin Guardian, “Liên minh Toàn cầu vì một thỏa thuận xanh mới” là một tập hợp các nghị sĩ Mỹ, Anh, Pháp và những quốc gia đang phát triển như Costa Rica, Brazil, Argentina, Indonesia, Malaysia. Tất cả đều có chung tiếng nói về “thỏa thuận xanh toàn cầu” để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, khôi phục tự nhiên trong quá trình tái thiết sau đại dịch COVID-19.
Trong một phát biểu, Dân biểu Mỹ Ilhan Omar cho biết nhân loại nên nhìn vào thời tiết khắc nghiệt gần đây, điển hình như nạn cháy rừng hoành hành khắp bờ Tây nước Mỹ, bão lớn ở Úc hay sóng nhiệt cực đoan ở Canada để thấy hậu quả kinh hoàng của việc không hành động. “Biến đổi khí hậu đang diễn ra và trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với loài người. Những thảm họa thiên nhiên như thế này sẽ càng tồi tệ hơn trừ khi chúng ta chung tay hành động” - bà Omar nhấn mạnh.
Ðược biết hồi tháng 3, nước Úc đã phải sơ tán khoảng 180.000 người trong đợt lũ lụt lịch sử. Rất nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng cũng từng trải qua đợt hạn hán và cháy rừng vào mùa hè trước. Trong khi đó ở Tây Bắc Thái Bình Dương, các nhà nghiên cứu cho biết có hơn 1 tỉ sinh vật biển như trai, vẹm và ốc đã bị “nấu chín” trong đợt nắng nóng kỷ lục vào đầu tháng này. Cùng khoảng thời gian đó, cái nóng thiêu đốt lên tới gần 50 độ C không chỉ phá kỷ lục ở Canada mà còn lan sang nhiều bang ở Mỹ, làm ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người và cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.
Trước những hậu quả đáng báo động nói trên, thành viên Nghị viện châu Âu Manon Aubry đặc biệt lưu ý sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng và những người nghèo là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động từ việc Trái đất ấm lên. Ðể giải quyết tình trạng hiện nay, bà Aubry cho rằng thế giới cần phải thay đổi triệt để tư tưởng “thương mại và thị trường tự do”. Nhưng trước mắt, chính phủ các nước nên hợp tác hơn nữa trong cách tiếp cận vaccine COVID trên toàn cầu. Tiếp đến là tập trung vào chính sách công bằng, có hệ thống và hiệu quả giữa xã hội và khí hậu nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh. Ngoài ra, nên có cách tái cơ cấu nợ cho các quốc gia nghèo nhất thế giới, tạo động lực để họ chia sẻ với cộng đồng những sáng kiến thành công, chẳng hạn như kế hoạch khử carbon gần đây ở Costa Rica.
Lời kêu gọi hành động được đưa ra sau khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) hồi tháng 5 nối lại các cuộc đàm phán về khí hậu và trước thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh LHQ về biến đổi khí hậu (COP16) tại Glasgow (Anh) vào tháng 11 này. Trước đó, hai quốc gia phát thải hàng đầu là Trung Quốc và Mỹ đã cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 mà theo các nhà khoa học là thế giới phải đạt được vào năm 2050 để tránh hậu quả thảm khốc do biến đổi khí hậu.
Trong nỗ lực dẫn đầu, Liên minh châu Âu tuần rồi đã công bố kế hoạch hiện thực hóa tham vọng giảm 55% lượng khí phát thải so với năm 1990 trong 9 năm tới. Ngoài những biện pháp khuyến khích doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn phương án xanh thay vì gây ô nhiễm, Ủy ban châu Âu còn cam kết lập quỹ xã hội hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp khỏi tình trạng tăng chi phí và đang kêu gọi các nước thành viên sử dụng quỹ phục hồi COVID-19 trị giá 800 tỉ Euro của EU để giúp người dân cách nhiệt nhà cửa và tạo việc làm trong các ngành công nghệ sạch. “Chúng ta phải tăng tốc. Chúng ta phải làm nhanh hơn nữa trong cuộc chiến biến đổi khí hậu” - Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi sau khi gián tiếp thừa nhận đợt lũ quét qua miền Tây nước này tuần rồi là hệ quả của biến đổi khí hậu. Tính đến nay, có ít nhất 184 người ở Đức và quốc gia láng giềng Bỉ đã thiệt mạng trong các trận lũ. Mưa lớn đang tiếp tục gây thiệt hại với ảnh hưởng lan tới Áo, Thụy Sĩ, Luxembourg và Hà Lan.
MAI QUYÊN (Theo Guardian, NYT)