22/02/2008 - 09:15

Cạnh tranh với Olympic Bắc Kinh

Một người Ireland có biệt danh là “kẻ liều lĩnh” dự định tổ chức “Olympic dân dã” trước Thế vận hội Bắc Kinh với những môn thi đấu như đua xe bồn tắm, chạy marathon giật lùi và thi cầm muỗng đựng trứng chạy cự ly 100 m. Colin Carroll, võ sĩ sumo “hạng ruồi” tin rằng sáng kiến này sẽ giúp anh giành nhiều huy chương vàng. Carroll tiết lộ có thể anh sẽ dùng ngựa để kéo xe bồn tắm và tổ chức thi ném điện thoại di động thay vì ném đĩa.

Anh chàng 35 tuổi này trở nên nổi tiếng năm 2005 sau khi giành huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới cưỡi voi chơi đá bóng ở Nepal. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi kỳ dị như vừa bơi vừa chơi nhạc, huấn luyện chó chăn cừu...

•T.TR (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết