14/06/2013 - 20:01

Cần giáo dục, uốn nắn kiểu hành xử bạo lực, thiếu văn hóa ở một bộ phận phụ nữ

Mới sớm tinh mơ, khu vực chợ Trung An đã ồn ào, huyên náo bởi tiếng la ó, ẩu đả của một chị "bạn hàng" và nhóm người nhà bà B. Chị T. (một người dân ở gần đó) lắc đầu ngao ngán: "Những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa mà nguyên nhân có gì đâu to tát, đôi khi chỉ là những hiểu lầm, thách thức nhau theo kiểu: Con gà tức nhau tiếng gáy. Nhưng mạnh ai nấy giành phần phải nên chẳng ai biết đường mà phân xử cả…".

Số là hơn một tuần trước, bà B. (độ ngoài 60 tuổi), có đến sạp đồ rẫy của chị N. để hỏi mua 200 gram "ba khía". Chị bán hàng đòi 11.000 đồng mới bán còn bà B. thì kỳ kèo trả 10.000 đồng. Sau một hồi thương lượng bất thành, 2 người có xảy ra to tiếng, cãi vã. Mới sáng sớm mở hàng không suôn sẻ, ngay lập tức chị N. xách ghế lên thủ… Cũng may mấy chị có mặt gần đó can ngăn kịp lúc, không để xảy ra xô xát. Câu chuyện những tưởng kết thúc tại đó nhưng không ngờ hơn 1 tuần sau, bà B. cùng 5 người nhà (gồm: chồng, 2 con trai, 1 con gái và con rể), mới sáng sớm đã kéo đến trước sạp của chị N. "quậy tưng bừng" và tố chị N. đã đánh trọng thương bà B… Sự việc ầm ĩ, khiến công an xã phải vào cuộc giải quyết. Tại phòng làm việc của công an, chị N. và bà B. vừa khai biên bản nhưng vẫn không ngừng kể lể, kêu khóc…

Đưa tay chỉ tôi vết cắn sâu hoắc, chị V. (một cán bộ Hội cơ sở) cho biết đây là "tai nạn" trong một lần chị đi vận động chị em không lấn chiếm đất công. Theo chị V., các cán bộ Hội, những người làm công tác dân vận luôn trăn trở nhất khi thường xuyên chứng kiến cảnh chị em không chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật. Có những chị chẳng những vô tư vi phạm mà còn dùng lời lẽ thô tục, thách thức lực lượng chức năng… Chị B. (một cán bộ Hội cơ sở ở quận Bình Thủy) cũng kể chuyện tương tự: "Nhớ lúc mới thành lập chợ, mỗi ngày, dù mưa hay nắng, Ban Chấp hành Hội LHPN chúng tôi đều phải tham gia cùng đoàn đi tuyên truyền, vận động chị em mua bán đúng nơi quy định. Nói thì nói vậy chứ thật ra là có mấy chị phụ nữ đi theo để có gì đứng ra "đỡ đạn", chứ nhiều khi chị em nhà mình cũng hay "làm liều" lắm". Cũng theo chị B. do sợ ảnh hưởng đến quyền lợi nên có nhiều trường hợp chẳng ngại văng những lời lẽ thô tục, thậm chí cởi phăng áo, "làm mình làm mẩy" để "đối phó"…

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH" giai đoạn 2010-2015 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng nhấn mạnh cần tập trung tuyên truyền 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang". Điều đó đặt ra cho các cấp hội vai trò chủ động phối hợp các đơn vị, các ngành có liên quan làm thế nào có biện pháp tuyên truyền, giáo dục về những phẩm chất tốt đẹp, cách ứng xử văn hóa, lịch sự cho chị em phụ nữ - những người đóng vai trò quan trọng trong góp phần xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, xã hội văn minh …

ÂN BÌNH

Chia sẻ bài viết