21/05/2012 - 22:09

Khủng hoảng nợ công ở Eurozone

Cameron “cảnh báo” cử tri Hy Lạp

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 20-5 cảnh báo quyết định của cử tri Hy Lạp trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 6 tới sẽ quyết định nước này ở lại hay rời khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone).

Phát biểu tại Chicago (Mỹ) sau 2 ngày đàm phán với các nhà lãnh đạo thế giới về cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu, Thủ tướng của xứ sương mù nói: “Chúng ta phải gửi một thông điệp thật rõ ràng đến người dân ở Hy Lạp rằng bạn có một lựa chọn, đó là bỏ phiếu để ở lại Eurozone hoặc từ bỏ đồng euro”. Ông Cameron còn nói: “Các nhà lãnh đạo Eurozone đã có sẵn các kế hoạch để đối phó với cả hai trường hợp - những kế hoạch rõ ràng để giữ cho nền kinh tế của khối an toàn và ổn định”.

Tuy không nói chi tiết kế hoạch đó gồm những gì nhưng ông Cameron cho biết các định chế tài chính châu Âu có vai trò quan trọng trong kế hoạch này. Những cảnh báo của Thủ tướng Anh vô hình trung biến cuộc bầu cử quốc hội ở Hy Lạp thành một cuộc trưng cầu dân ý về việc có tiếp tục gắn bó với Eurozone hay không. Theo đó, nếu ủng hộ các chính đảng cầm quyền, nghĩa là họ sẽ ở lại với Eurozone và thực thi đầy đủ các cam kết để nhận các gói cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ngược lại, nếu ủng hộ các đảng đối lập - phe phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” và đòi hủy bỏ các điều khoản cứu trợ tài chính, Hy Lạp sẽ rời khỏi liên minh tiền tệ và tự gánh chịu mọi tổn thất liên quan đến khủng hoảng nợ công.

Được biết, xứ sở thần thoại hiện nợ nước ngoài khoảng 400 tỉ euro, trong khi chính phủ, các ngân hàng và các công ty chỉ trả một phần trong đó. Nhưng điều khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại là việc Hy Lạp rút khỏi Eurozone có thể dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng trên khắp châu lục.

T.TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết