09/02/2012 - 14:04

Argentina dọa đưa vấn đề quần đảo Falklands lên LHQ

Ảnh: Reuters

Tổng thống Argentina Cristina Kirchner (ảnh) vừa lên tiếng cáo buộc Anh “quân sự hóa” quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falklands) đang tranh chấp giữa hai nước, và cho biết sẽ tìm kiếm sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh nữa ở đây.

Tổng thống Kirchner cũng cảnh báo về “những mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế nếu những gì mà bà mô tả như tham vọng mở rộng thuộc địa của Anh không được kiểm soát”. “Tôi muốn yêu cầu thủ tướng Anh cho hòa bình một cơ hội, không phải chiến tranh”- bà nói. Argentina hiện đang tìm kiếm khả năng quốc tế hóa vụ tranh chấp này và gia tăng áp lực buộc Luân Đôn phải đàm phán về chủ quyền của quần đảo Falklands.

Trước đó, phía Anh đã thông báo về việc đưa tàu chiến HMS Dauntless cùng hoàng tử William đến quần đảo này, giữa lúc căng thẳng đang leo thang trước lễ kỷ niệm 30 năm Argentina thất thủ trong cuộc chiến ở đây. Như vậy, sau một thập kỷ có mối quan hệ êm thấm, căng thẳng lại nhen nhóm giữa 2 quốc gia này.

THÁI THANH (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết