10/07/2012 - 21:35

Ai Cập: Căng thẳng giữa tổng thống và quân đội tiếp tục leo thang

Ngày 10-7, Quốc hội Ai Cập từng bị tuyên giải tán hồi tháng trước đã triệu tập một cuộc họp được cho là mang tính thách thức Hội đồng Tối cao Các Lực lượng Vũ trang (SCAF) và Tòa án Hiến pháp tối cao nước này (SCC). Một ngày trước đó, SCC đã ra tuyên bố cho rằng mọi phán quyết về giải tán quốc hội hồi tháng trước là quyết định cuối cùng với tính chất ràng buộc và yêu cầu tổng thống nước này nên tôn trọng pháp luật.

Cũng trong một tuyên bố hôm 9-7, Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang Ai Cập (SCAF) cũng cho biết quân đội sẽ tiếp tục hỗ trợ “tính hợp pháp, hiến pháp và pháp luật” của nước này. Phản ứng trên của tòa án và SCAF đe dọa sẽ đẩy đất nước Kim tự tháp vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi cả hai bên đều viện dẫn tính hợp pháp, lý tưởng và dân chủ làm lý do. Trong khi đó, ông Morsi kêu gọi các tướng lãnh cũng nên tôn trọng ý nguyện của người dân đã được thể hiện thông qua các cuộc bầu cử tự do công bằng. Ông cho rằng sắc lệnh về khôi phục hoạt động của quốc hội là không vi phạm cũng như không trái với phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao. Ông cho rằng việc khôi phục quốc hội cho đến khi quốc hội mới được bầu là dựa trên quy định của hiến pháp.

Giáo sư Mona El-Ghobashy, chuyên gia về tư pháp Ai Cập cho rằng, “cả hai đều là những lực lượng mạnh nhất tại Ai Cập hiện nay. Mỗi bên đều tìm kiếm quyền lực tối cao cho riêng mình và giảm quyền lực của bên còn lại”. Chính vì vậy, sắc lệnh được đưa ra hôm 8-7 về việc khôi phục hoạt động của quốc hội và kêu gọi các cuộc bầu cử quốc hội mới trong vòng 60 ngày sau khi thông qua hiến pháp mới của Ai Cập được xem là bước đi mạo hiểm của tổng thống trong việc giành lại quyền lập pháp đồng thời gia tăng sự tín nhiệm từ phía người dân.

VI VI 
(Theo AP, New York Times)

Chia sẻ bài viết