10/10/2020 - 07:26

4 triệu công dân EU đăng ký định cư ở lại Anh sau Brexit

Theo phóng viên TTXVN tại Luân Đôn, Bộ Nội vụ Anh ngày 8-10 thông báo khoảng 4 triệu công dân thuộc các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đã nộp đơn xin định cư ở Anh sau khi quốc gia này hoàn toàn tách khỏi khối vào cuối năm nay.

Thông báo của bộ trên nêu rõ chương trình định cư Anh dành cho công dân EU bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30-3-2019. Từ đó, trung bình mỗi ngày Bộ Nội vụ Anh xét duyệt 20.000 đơn và  tính đến ngày 8-10 đã có 3,8 triệu người được chấp nhận định cư ở lại Anh sau 30-12-2020. Thời hạn chót tiếp nhận đơn xin định cư của các công dân EU kéo dài tới 31-6-2021.

Anh chính thức rời EU vào ngày 31-1-2020, nhưng 2 bên có 11 tháng chuyển tiếp cho đến 30-12-2020 để tiếp tục đàm phán về tương lai quan hệ thương mại và các vấn đề khác. Anh đặt mục tiêu tách ra độc lập hoàn toàn với EU và cũng đã bắt đầu tiến trình đàm phán các mối quan hệ song phương với những quốc gia đối tác ngoài EU. Trong đó, ngày 8-10, Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo quốc gia này đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác thời hậu Brexit với Ukraine.

  LÊ ÁNH

Chia sẻ bài viết