"Quý bà lắm chiêu" là phim truyền hình Việt Nam dài 30 tập do Nguyễn Mạnh Hà đạo diễn, mang đến giây phút thư giãn cho khán giả bởi sự nhẹ nhàng, hài hước và tràn ngập tình cảm gia đình.
 |
|
Sau nhiều sóng gió gia đình bà Thiên Nga trở lại đầm ấm như xưa. ẢNH: MASKONLINE |
Phim được Công ty Cổ phần Truyền thông Bách Việt Phương Nam và Chi nhánh Công ty Cổ Phần Phim truyện I phối hợp thực hiện, đang phát sóng trên kênh THVL2 lúc 20 giờ 15 các ngày trong tuần.
"Quý bà lắm chiêu" là một "món ăn" lạ đối với khán giả màn ảnh nhỏ bởi vì nhân vật chính trong phim là một người phụ nữ tuổi đã lục tuần. Sau nhiều năm bươn chải vất vả nuôi con, bà Thiên Nga (NSƯT Kim Xuân) đã có cuộc sống sung túc với hai vợ chồng con trai lớn Đại Bàng (Kinh Quốc), con trai thứ ba Văn Công (Minh Luân) và con gái út Họa Mi (Mi Ngọc). Một ngày kia cuộc sống của các thành viên trong gia đình bị xáo trộn khi Đại Bàng làm ăn thất bại, Văn Công mê đắm một cô gái làm tiền, còn cô út Họa Mi thì sập bẫy tình của một gã Sở Khanh
Bằng sự mưu trí và tấm lòng bao dung của người mẹ, bà Thiên Nga từng bước giải quyết rắc rối, đưa đại gia đình của mình trở về cuộc sống êm đẹp, đầm ấm trước kia...
"Quý bà lắm chiêu" khai thác những mâu thuẫn, rắc rối, xung đột của các thành viên trong một gia đình. Điều thú vị của phim là cách mà nhân vật chính vun vén cho tổ ấm nhỏ của con cái, giúp con nhận ra sai lầm để sống tốt. Chẳng hạn khi bà Thiên Nga phát hiện con dâu lớn hẹn hò với người đàn ông khác, bà nhẹ nhàng khuyên giải, giúp con dâu nhận ra sai lầm. Đối với con trai thứ ba, bà đem tình thương và sự bao dung để hướng anh ta từ bỏ thói trăng hoa, sống có trách nhiệm với vợ con. Bà cũng đã "xông pha" vào nguy hiểm để giúp con gái út nhận ra bộ mặt thật của gã Sở Khanh
Xem phim người ta phải bật cười vì sự khôn khéo, mưu trí của một người mẹ, đồng thời cảm động trước tình cảm, sự hy sinh của bà Thiên Nga dành cho con cái.
"Quý bà lắm chiêu" được chấm điểm tốt bởi phim không sa đà vào các tình tiết yêu đương tay ba, sự ganh ghét, tranh giành quyền lợi của các thành viên dưới một mái nhà. Các sự kiện xoay quanh rắc rối trong gia đình nhỏ của các con bà Thiên Nga được điểm qua một cách vừa phải, dễ hiểu. Ấn tượng sâu sắc của khán giả là khi các con trai, con dâu của bà Thiên Nga gặp chuyện khó khăn, hụt hẫng, cắn rứt vì mắc phải sai lầm thì đều đến tìm bà để được chia sẻ, an ủi
Sự quan tâm, thấu hiểu của bà Thiên Nga làm người xem cảm nhận được rằng: dù có trưởng thành nhưng trong mắt cha mẹ, con cái vẫn còn là đứa trẻ rất cần thông cảm, nâng đỡ khi vấp ngã.
Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân vào vai bà Thiên Nga toát lên được hình ảnh một người mẹ hiện đại, phóng khoáng nhưng nghiêm khắc khi cần thiết và hơn hết là một người mẹ tâm lý, hết lòng yêu thương con cháu, luôn âm thầm tìm hiểu con mình cần gì, đang gặp rắc rối gì để kịp thời nâng đỡ. Các diễn viên Minh Luân, Ngọc Lan, Kinh Quốc, Lê Khánh, Mi Ngọc
diễn xuất tự nhiên, khéo tung hứng trong các tình tiết hài hước, gây cười truyền được cảm hứng cho người xem.
THẢO YÊN