Nhiều người cho rằng không phải ăn nhiều mới tăng cân mà còn do cơ địa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh việc ăn uống, nhiều yếu tố khác như mất ngủ, căng thẳng tinh thần, thay đổi nội tiết tố cũng gây tăng cân.
-
Thận trọng với kem chống nắng
Lâu nay, các chuyên gia khuyến khích chúng ta thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài để bảo vệ da khỏi tia cực tím (UV) trong ánh nắng Mặt trời.
-
Chú trọng tầm soát phụ khoa
Bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Thảo, Trưởng khoa Khám, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, khuyến cáo chị em trong độ tuổi sinh sản cần chú trọng tầm soát sức khỏe phụ khoa định kỳ nhằm tránh tình trạng bị viêm nhiễm đường sinh dục, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và cả hạnh phúc gia đình.
-
Thực phẩm cần tránh để giảm nguy cơ sẩy thai
Sẩy thai là tình trạng mất em bé trước tuần thứ 20 của thai kỳ. Những triệu chứng điển hình gồm sụt cân, phản ứng ốm nghén dừng đột ngột, ra dịch trắng hồng, chảy máu bất thường, một số trường hợp xuất hiện những cơn co thắt mạnh.
-
Thương hiệu phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc đến Việt Nam
Ekip bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vang danh toàn châu Á trong chương trình truyền hình thực tế “Let me in” Hàn Quốc sẽ chính thức làm việc thường xuyên tại Bệnh viện Vinmec Times City từ tháng 4/2019.
-
Vinmec ứng dụng nhiều “vũ khí” hiện đại trong điều trị ung thư
Vinmec vừa công bố áp dụng liệu pháp miễn dịch tự thân và nhiệt trị nhằm hỗ trợ điều trị ung thư. Đây là những liệu pháp hiện đại đang được áp dụng ở các quốc gia có nền y học phát triển và được coi như “vũ khí” mới trong cuộc chiến chống ung thư hiện nay.
-
Khàn tiếng kéo dài, nên tầm soát ung thư thanh quản
Theo bác sĩ chuyên khoa, nhiều bệnh nhân bị khàn tiếng kéo dài nhưng chủ quan không đến bệnh viện thăm khám, đến khi uống thuốc không khỏi mới đến bệnh viện tầm soát thì tế bào ung thư đã phát triển và hậu quả khó lường.
-
Xét nghiệm máu dự đoán nguy cơ sinh non
Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Phụ nữ Brigham (Mỹ) cho biết, họ đang phát triển phương pháp xét nghiệm máu có thể dự đoán nguy cơ sinh non tự phát.
-
Lời khuyên cho các cặp vợ chồng mong con năm mới
Nhân dịp đầu năm mới, bác sĩ Nguyễn Phan Vinh, Phó Trưởng Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ vài lời khuyên hữu ích cho các cặp vợ chồng mong muốn có con trong năm Kỷ Hợi.
-
Vì sao bạn nên thức sớm?
Theo các phát hiện mới công bố trên Tạp chí Nature Communications, những người thức dậy sớm có sức khỏe tốt hơn và ít nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần hơn so với những người thức khuya.
-
Các trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bằng BHYT
Nghị định 146/2018/NĐ-CP, ngày 17-10-2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2018, quy định người tham gia bảo hiểm y tế
-
Muốn tận dụng hết lợi ích của trà xanh, hãy pha bằng nước lọc!
Đó là kết luận của các nhà khoa học tại Đại học Cornell (Mỹ) sau khi so sánh hương vị và hàm lượng chất chống ôxy hóa EGCG trong trà được pha từ hai nguồn nước khác nhau.
-
Miếng dán tránh thai hiệu quả 1 tháng
Các sản phẩm tránh thai hiện hành thường đi kèm sự bất tiện, chẳng hạn người dùng thuốc viên dễ quên uống thuốc mỗi ngày trong khi que cấy dưới da thì buộc chị em phải làm tiểu phẫu xâm lấn.
-
Đọc sách cùng con giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ vượt trội
Phụ huynh thường xuyên đọc sách cho con nghe hoặc cùng con đọc sách có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ sớm hơn 8 tháng so với tuổi.
-
Chẩn đoán bệnh rối loạn di truyền bằng AI
Công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) mới-DeepGestalt- có thể xác định chính xác một số bệnh do rối loạn gien hiếm gặp dựa trên hình ảnh khuôn mặt của bệnh nhân, theo các nhà khoa học Mỹ.
-
Vingroup đầu tư 4,5 triệu USD nghiên cứu giải mã gen người Việt
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thuộc Vintech (Tập đoàn Vingroup) vừa công bố dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ biến dị di truyền của người Việt. Đây là dự án về hệ gen có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, tính đến thời điểm hiện tại.
-
Cha hút thuốc, con trai ít tinh trùng
Nhiều nghiên cứu trước đây từng chứng minh phụ nữ hút thuốc lá lúc mang thai có thể làm giảm số lượng tinh trùng ở bé trai sinh ra. Mới đây, các nhà khoa học Đại học Lund (Thụy Điển) tiếp tục cảnh báo
-
Bố mẹ ngậm ti giả giúp con giảm nguy cơ dị ứng và hen suyễn
Theo nghiên cứu mới công bố tại hội nghị của Đại học Dị ứng, Bệnh suyễn và Miễn dịch học Mỹ (ACAAI), việc bố mẹ ngậm ti giả trước khi cho con sử dụng giúp trẻ giảm nguy cơ khởi phát bệnh dị ứng và hen suyễn.
-
Điều trị sớm tiền đái tháo đường, giảm nguy cơ biến chứng
Tiền đái tháo đường (ĐTĐ) là tình trạng đường huyết trong máu tăng hơn mức bình thường nhưng chưa vượt ngưỡng ĐTĐ. Theo Hiệp hội ĐTĐ Mỹ (ADA), nếu không có biện pháp ngăn ngừa
-
Khoảng cách lý tưởng để mang thai lần sau
Các bà mẹ nên chờ ít nhất một năm sau lần sinh gần nhất để có thai trở lại nhằm giảm bớt rủi ro sức khỏe cho mẹ và bé.
-
Sàng lọc, chẩn đoán dị tật trước sinh
Đề tài nghiên cứu góp phần giúp BV thuận lợi hơn trong việc mở rộng quy trình sàng lọc – chẩn đoán trước sinh để tầm soát dị tật thai nhi vùng ĐBSCL.
