15/11/2015 - 16:59

Vụ tấn công khủng bố tại Pháp:

Xác định được danh tính 3 đối tượng tấn công

Cảnh sát Pháp ngày 14-11 thông báo đã xác định có 3 nhóm vũ trang mặc áo chống đạn đồng loạt tham gia các vụ tấn công khủng bố tại Thủ đô Paris vào đêm 13-11, làm 129 người chết và hơn 350 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại Pháp kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Binh sĩ Pháp tăng cường tuần tra khu vực quanh Tháp Eiffel sau khi xảy ra các vụ tấn công hôm 13-11. Ảnh: AFP

 

 

Theo Công tố viên Paris Francois Molins, có 7 đối tượng thuộc 3 nhóm này đã bị tiêu diệt hoặc chết do đánh bom tự sát. Trong khi đó, nghị sĩ Jean-Pieere Gorges cho biết danh tính một trong những kẻ tấn công được xác định là người Pháp Ismael Omar Mostefai, 29 tuổi. Đối tượng này được cho là một trong những kẻ hô "Thánh Allah vĩ đại" trước khi xả súng giết hại hơn 100 con tin trong nhà hát Bataclan. Hiện bố và anh trai của Mostefai đã bị bắt giam để phục vụ điều tra. Trong khi đó, cảnh sát Bỉ cũng tiến hành bắt giữ nhiều nghi can ở Brussels. Còn Thủ hiến bang Bayern (Đức) Horst Seehofer thì khẳng định có lý do tin rằng đối tượng bị bắt giữ ngày 5-11 vừa qua ở bang này cùng số lượng lớn vũ khí có liên quan tới những kẻ tấn công khủng bố ở Paris.

Đối tượng thứ hai được xác định là đã từng đăng ký tị nạn ở Hy Lạp với lai lịch đến từ Syria. "Chúng tôi xác nhận rằng kẻ cầm hộ chiếu (Syria) này đã đi qua đảo Leros của Hy Lạp hôm 3-10, nơi mà hắn đã được đăng ký theo các quy định của Liên minh châu Âu"- Bộ trưởng bảo vệ công dân Hy Lạp Nikos Toskas nói.

Đối tượng thứ ba đang bị điều tra cũng bị tình nghi nằm trong dòng người di cư đến Hy Lạp từ Syria.

Trước đó cùng ngày, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ xả súng và đánh bom tự sát tại 6 địa điểm trên khắp Paris. IS cho đây là hành động trả đũa việc Pháp tham gia không kích các mục tiêu của chúng ở Syria.

Sau vụ tấn công khủng bố tại Pháp, giới chức Ý không loại trừ khả năng sẽ có những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước này, đồng thời nâng cảnh báo chống khủng bố lên mức cao nhất nhằm huy động các lực lượng để bảo vệ các mục tiêu nhạy cảm ở Rome và các thành phố lớn.

Kể từ đầu năm nay, Ý đã trục xuất 55 người và bắt 147 đối tượng bị tình nghi có cảm tình với khủng bố Hồi giáo. Hồi tuần trước, Ý cũng đã phối hợp với cảnh sát nhiều nước châu Âu, bắt giữ 17 đối tượng thuộc các sắc tộc người Kurd và Kosovo. Những người này thuộc về một đường dây khủng bố quốc tế có quan hệ mật thiết với IS. Trước đó, Ý đã triệt phá nhiều đường dây khủng bố và bắt nhiều kẻ tình nghi có âm mưu khủng bố nhằm vào Ý và Tòa thánh Vatican trong thời gian qua.

THANH BÌNH
(Theo AFP, CNN, Foxnews, Malaysia Insider)

Nguy cơ xuất hiện nhánh IS ở Đông Nam Á

Hôm qua, báo Malaysia The Star cho biết các phần tử khủng bố nước này ẩn náu tại miền Nam Philippines đang muốn thành lập một nhánh IS "chính thức" ở Đông Nam Á bằng cách thống nhất các nhóm phiến quân ở Malaysia, Indonesia và Philippines.

Kế hoạch hợp nhất trên bao gồm 2 nhóm khủng bố khét tiếng trong vùng là Jemaah Islamiah và Abu Sayyaf, tổ chức đã thề trung thành với IS hồi năm 2014. Ba đối tượng cầm đầu đang bị truy nã là Mahmud Ahmad (cựu giảng viên Đại học Malaya), Mohd Najib Husen (chủ cửa hiệu tạp hóa) và Muhammad Joraimee Awang Raimee (cựu nhân viên Hội đồng thành phố Selayang). Ông Datuk Ayob Khan thuộc đơn vị chống khủng bố Bukit Aman cho rằng đi đến Syria để tuyên bố trung thành trước mặt thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi là "ưu tiên của Mahmud vào lúc này".

Theo Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed, IS cũng đang âm mưu tuyển mộ những người có chuyên môn cao về các loại vũ khí, vật liệu nổ từ Malaysia và Indonesia.

THANH BÌNH (Theo AFP, CNN, Foxnews, Malaysia Insider)

Chia sẻ bài viết