Ðưa nước sạch về vùng sâu, vùng xa

Cùng với việc đầu tư xây mới và nâng cấp các công trình cấp nước sạch, thời gian qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ đã tích cực phối hợp các địa phương

  • Tích cực vận động chăm lo an sinh xã hội 

    Tích cực vận động chăm lo an sinh xã hội

    (CT) - Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội quận Ô Môn đạt nhiều kết quả tích cực.

  • Sôi nổi các hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 

    Sôi nổi các hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024

    (CT) - Sáng 10-4, Ban tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024 tổ chức hoạt động giúp xây dựng các công trình trong Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và đoàn viên

  • Nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ hộ viên, phụ nữ 

    Nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ hộ viên, phụ nữ

    (CT) - Theo bà Hồ Thị Công Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận Cái Răng, quý I-2024, các cấp Hội LHPN quận tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, đảm bảo an sinh xã hội.

  • Các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 14.500 lao động 

    Các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 14.500 lao động

    (CT) - Ðến cuối quý I-2024, quận Bình Thủy có 860 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tăng 12 cơ sở so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phường Bình Thủy có 122 cơ sở, An Thới 120 cơ sở, Trà Nóc 105 cơ sở,

  • Tăng cường giải pháp phòng, tránh sạt lở trong mùa khô hạn 

    Tăng cường giải pháp phòng, tránh sạt lở trong mùa khô hạn

    Theo nhận định của các chuyên gia, thời gian gần đây do quá trình đô thị hóa, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), phù sa hạn chế bồi đắp... làm cho bờ sông bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân.

  • Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm  

    Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm 

    Thời gian qua, các cấp bộ Ðoàn luôn tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm

  • Quyết tâm giữ nghề truyền thống 

    Quyết tâm giữ nghề truyền thống

    Nghề vẽ tranh trên kiếng ở ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ và nổi tiếng khắp Nam Bộ. Tuy nhiên, do sự phát triển của công nghệ cũng như cạnh tranh của nhiều loại tranh khác nên giờ đây chỉ còn rất ít người theo nghề.

  • “Làm ăn ẩu tả” 

    “Làm ăn ẩu tả”

    Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện video clip của một TikToker chia sẻ thắc mắc: Ðường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn gần sát chân cầu Ðầu Sấu) đến đường 3 tháng 2, thuộc địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều, tên chính xác là gì?

  • Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào Khmer 

    Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào Khmer

    (CT) - Nằm trong các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024, ngày 7-4, tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Quân Dân Y TP Cần Thơ cùng Trung tâm Y tế huyện Cờ Ðỏ, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con dân tộc Khmer.

  • Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 

    Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

    Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ tham gia thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống hội viên CCB, cựu quân nhân; xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới…

  • Phòng ngừa nguy cơ cháy lan khi đốt cỏ, rác 

    Phòng ngừa nguy cơ cháy lan khi đốt cỏ, rác

    Thời tiết đang mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài, vì vậy, việc đốt rác, cỏ... ở các khu đất trống sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều vụ cháy cỏ đã xảy ra trên địa bàn thành phố, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng…

  • Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer 

    Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer

    Ông Thạch Ca, 48 tuổi, ngụ ấp Thới Xuân, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, vừa được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng “Mái ấm nông dân”. Đây là một trong những hộ đồng bào dân tộc Khmer được các cấp ủy đảng, chính quyền