02/07/2009 - 09:30

WHO: Trường hợp bệnh nhân cúm A (H1N1) kháng thuốc Tamiflu chỉ là cá biệt

Xung quanh trường hợp bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) đầu tiên trên thế giới kháng thuốc Tamiflu, ngày 30-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đó là trường hợp cá biệt, không đáng lo ngại và không phải là biểu hiện vi-rút đã biến thể.

Vi-rút cúm gia cầm H5N1 và vi-rút cúm mùa (H1N1) từng kháng Tamiflu. Ảnh: Reuters 

Trước đó, hôm 29-6, Đan Mạch xác nhận một bệnh nhân nước này nhiễm cúm A (H1N1) và được điều trị bằng Tamiflu nhưng không phản ứng tốt với thuốc. Tuy nhiên, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục sau khi được chỉ định dùng Relenza, chế phẩm do công ty dược GlaxoSmithKline (Anh) sản xuất. Trong khi đó, hãng dược Roche của Thụy Sĩ, nhà sản xuất Tamiflu, cho biết khả năng kháng thuốc của vi-rút H1N1 đã được tiên lượng và trường hợp ở Đan Mạch không phải là phổ biến.

Theo Dick Thompson, phát ngôn viên WHO, cho tới nay không phát hiện trường hợp lây nhiễm nào từ bệnh nhân kháng thuốc Tamiflu ở Đan Mạch. Ông nhấn mạnh WHO sẽ không thay đổi phác đồ điều trị cúm A (H1N1) bằng Tamiflu và Relenza – “vũ khí” chống cúm A (H1N1) được xem là hiệu quả nhất hiện nay. Tuy nhiên, Thompson cảnh báo thế giới cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh, không nên quá chủ quan vì vi-rút cúm A (H1N1) có thể biến thể bất cứ lúc nào. Các nhà khoa học lo ngại khả năng vi-rút cúm A (H1N1) trao đổi gien với các loại vi-rút cúm khác và biến thể thành chủng vi-rút nguy hiểm hơn. Theo WHO, trường hợp kháng thuốc Tamiflu ở trên được xác định không phải do vi-rút biến thể.

SONG NGỌC (Theo Reuters, Xinhua)

Chia sẻ bài viết