Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7) TP Cần Thơ đang được các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027.

Nhà thầu tập trung thi công nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7).
Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7) khi hoàn thành sẽ giải quyết kết nối hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và chống ngập cho TP Cần Thơ; kết nối với Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, quốc lộ 91 đoạn còn lại đi tỉnh An Giang, Đồng Tháp và các địa phương trong vùng ĐBSCL.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7) có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng, chiều dài tuyến khoảng 7km. Kế hoạch vốn năm 2025 cho dự án 3.235 tỉ đồng, đã giải ngân 2.346,41 tỉ đồng, kế hoạch vốn còn lại 888,59 tỉ đồng không thể giải ngân năm 2025 (chủ yếu chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). Kế hoạch vốn năm 2026 là 100 tỉ đồng và đã giải ngân đạt 100%... Nhà thầu đã tập kết máy móc, thiết bị, vật tư thi công các cấu kiện đúc sẵn; thi công lắp đặt hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa, đào nền đường gia cố cừ tràm… Đến nay, đã bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài 8.388/14.086m, được 59,55% cho hai bên tuyến (lề trái 5.356/7.043m và lề phải 3.032/7.043m).
Theo ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, dự án đi qua địa bàn 4 phường, có khoảng 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng đã được phê duyệt. Tính đến ngày 4-5, đã chi trả bồi thường cho 742 trường hợp, bàn giao mặt bằng 505 trường hợp; hộ dân tháo dỡ nhà đạt 46,21%. Hiện trên địa bàn phường Bình Thủy còn 320 trường hợp chưa nhận tiền. Đối với các trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp chủ đầu tư, phường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để liền tuyến phục vụ thi công công trình. Đối với phường Cái Khế còn 45 trường hợp chưa nhận tiền, Trung tâm đang phối hợp phường vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Riêng phường Ninh Kiều và phường Thới An Đông đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 100%.
Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, cho biết: Theo phương án thiết kế và để đảm bảo an toàn giao thông, đoạn từ đầu tuyến km0 đến cầu Bình Thủy dài khoảng 4,2km (các phường Cái Khế, Bình Thủy) nhà thầu đang tập trung thi công phía bên phải xong sẽ thi công phía bên trái. Đối với đoạn cầu Bình Thủy dài khoảng 600m, dự kiến thi công đơn nguyên trước (xong cầu này dỡ cầu Bình Thủy thi công đơn nguyên còn lại), tuy nhiên hiện còn vướng mặt bằng 2 bên mố cầu, Ban Quản lý Dự án kiến nghị địa phương xử lý dứt điểm để nhà thầu tập trung thi công. Riêng phía bên trái tuyến từ cầu Bình Thủy đến cuối tuyến, đoạn này còn khoảng 650m cũng cần giải quyết mặt bằng sớm. Hiện nay do mặt bằng không liên tục nên mới triển khai thi công được khoảng 2.600m. Các đơn vị thi công đang sẵn sàng triển khai ở các vị trí có mặt bằng đủ điều kiện thi công.
Ông Võ Hoài Phong, Chủ tịch UBND phường Bình Thủy, cho biết: Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91, phường Bình Thủy đã thành lập 3 tổ vận động, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân và tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành dứt điểm trong tháng 6. Ngoài ra, phường sẽ rà soát, củng cố hồ sơ và xây dựng kế hoạch thành lập các ban vận động, thực hiện kế hoạch cưỡng chế đối với hộ dân cố tình chống đối không giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Mới đây, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đã kiểm tra Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7) và có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương. Ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, thời gian qua thành phố triển khai thực hiện với quyết tâm rất cao; Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố đã nỗ lực đảm bảo quyền, lợi ích hài hòa, tốt nhất đối với người dân bị ảnh hưởng dự án này. Các địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, bàn giao mặt bằng để xây dựng tuyến đường khang trang, sạch đẹp.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu đến cuối năm 2027 phải phấn đấu hoàn thành dự án này; chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công khẩn trương; công tác giải phóng mặt bằng phường Cái Khế phải hoàn thành trong tháng 5, phường Bình Thủy hoàn thành trong tháng 6-2026 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.
Bài, ảnh: ANH KHOA