20/01/2009 - 08:08

Vạ miệng!

Kết thúc chuyến thăm 3 ngày tại hai nước Nam Á là Ấn Độ và Pakistan hồi cuối tuần rồi, Ngoại trưởng Anh David Miliband tự đắc rằng mình đã đưa ra cái nhìn “cởi mở và trung thực” về vụ khủng bố kinh hoàng ở thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11 năm ngoái làm hơn 170 người thiệt mạng. Tuy nhiên, giới chính khách Ấn Độ và Anh lại không tiếc lời chỉ trích nhận định thiếu nhạy cảm và phi ngoại giao của ngài Ngoại trưởng trẻ nhất trong lịch sử xứ sương mù. Đại khái là ông Miliband cho rằng Ấn Độ và Pakistan nên giải quyết dứt điểm cuộc tranh chấp chủ quyền ở khu vực Kashmir nhằm loại trừ chủ nghĩa cực đoan. Có lẽ theo ý ông Miliband, vấn đề Kashmir là nguyên nhân chính gây ra vụ khủng bố tại Mumbai.

Phát biểu của Ngoại trưởng Miliband vì vậy lập tức nhận được sự hoan nghênh của... nhóm cực đoan Lashkar-e-Taiba (LeT) có trụ sở ở Pakistan, bị tình nghi là tác giả của vụ khủng bố nói trên. Người phát ngôn của tổ chức này tuyên bố sẵn sàng từ bỏ con đường bạo lực, nếu cộng đồng quốc tế lắng nghe và giúp họ xác lập chủ quyền đối với khu vực Kashmir bằng các nỗ lực chính trị, ngoại giao và hòa bình.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố New Delhi không cần lời khuyên có tính can thiệp vào công việc nội bộ của ông Miliband. Đảng Quốc đại cầm quyền nhấn mạnh vụ khủng bố ở Mumbai không liên quan gì đến vấn đề Kashmir và cho rằng “các bậc trưởng lão ở Bộ Ngoại giao Anh nên dạy cho ông ấy (Ngoại trưởng Miliband) chút ít về điều này”. Đảng Bharatiya Janata đối lập thì bình luận chuyến thăm Ấn Độ của ông Miliband đã để lại thảm họa to lớn chưa từng có trong những năm gần đây.

Đảng Bảo thủ đối lập tại Anh cũng cho rằng đánh giá thiếu cẩn trọng của Ngoại trưởng Miliband là một “thảm họa ngoại giao” và có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề tới bang giao giữa Anh và Ấn Độ.

Thật ra, liên quan tới cuộc tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, ông Miliband không phải là nhà ngoại giao Anh duy nhất bị “vạ miệng”. Hồi năm 1997, Ngoại trưởng Robin Cook cũng từng chịu búa rìu dư luận (dù không nặng nề như ông Miliband) khi đề nghị để Luân Đôn làm trung gian giải quyết cuộc xung đột này.

PHÚC KIẾN
(Theo The Guardian, AFP, The Independent)

PHÚC KIẾN (Theo The Guardian, AFP, The Independent)

Chia sẻ bài viết