08/12/2009 - 09:56

Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản tiếp tục giảm mạnh

(TTXVN)- Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama lần đầu tiên đã giảm xuống dưới 60% kể từ khi nhậm chức tháng 9 vừa qua.

Theo kết quả thăm dò dư luận công bố trên nhật báo Yomiuri ngày 7-12, tỷ lệ ủng hộ chính phủ là 59%, giảm 4% so với kết quả khảo sát tháng trước. Có 27% số người được hỏi chỉ trích ông Hatoyama thiếu năng lực lãnh đạo, tăng 13% so với cuộc khảo sát trước đó. Đây được xem là một dấu hiệu đáng lo ngại trước cuộc bầu cử thượng viện sẽ diễn ra vào giữa năm 2010.

Giới quan sát cho rằng nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Hatoyama giảm là do nhiều người quan ngại về các chính sách kinh tế và ngoại giao của chính phủ, trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản sa lầy trong giảm phát và đồng yen tăng giá, sau khi Nhật Bản vừa thoát khỏi tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh Thế giới II.

Chia sẻ bài viết