Nhân vật nữ chính trong phim truyền hình châu Á (nhất là Hồng Công, Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc) thường được xây dựng theo nhiều chuẩn mực khác nhau. Một số nữ diễn viên có thể biến hóa đa dạng với những tuýp nhân vật khác nhau nhưng cũng có diễn viên chỉ "đóng khung" trong một tuýp nhân vật vì họ muốn có hình ảnh vững chắc.
"Ngọc nữ" là một trong những kiểu được duy trì lâu dài và phổ biến nhất trong phim truyền hình châu Á. Chung Gia Hân, Lưu Diệc Phi, Song Hye Kyo (phim "Trái tim mùa thu"), Yoona (thành viên nhóm SNSD, tham gia phim "Cơn mưa tình yêu"), Dương Mịch, Lưu Thi Thi
đại diện cho tuýp nhân vật này. Đó là những nhân vật xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết và được người khác quý mến. Lòng tốt của "ngọc nữ" khiến nhân vật nam chính và những nhân vật nam khác cảm phục. Thông thường, "ngọc nữ" có hoàn cảnh nghèo khó hoặc không may lúc đầu, nhưng sau đó vượt lên hoàn cảnh nhờ bản chất lương thiện của mình và sự giúp đỡ của "hoàng tử" cùng những người yêu quý cô. Vẻ ngoài ngây thơ, thanh lịch và như thiên thần là điều kiện tiên quyết để vào vai "ngọc nữ". Gần đây, kiểu nhân vật này vấp phải sự phản đối, và đặc biệt là sự cạnh tranh của tuýp nhân vật cô nàng ngổ ngáo. Một số nhà phê bình cho rằng nhân vật nữ tốt bụng thì nhàm chán, cổ hủ hoặc là dạng phụ nữ yếu đuối khi gặp hoạn nạn.

Lưu Diệc Phi (ảnh trái) và Song Hye Kyo hóa thân hình tượng
"ngọc nữ" thành công. Ảnh: KoreaTimes
Dạng nhân vật cô nàng ngổ ngáo đối nghịch với kiểu "ngọc nữ". Cô nàng ngổ ngáo có ngoại hình và tính cách như con trai; vẻ ồn ào của họ trái ngược với cô gái hiền lành, khiêm tốn. Cô nàng ngổ ngáo cũng có thể hư hỏng, vô lý hoặc là một cô gái nhà giàu bị hiểu lầm. Một số biến thể còn tăng thêm yếu tố dễ thương, chẳng hạn, hành động như gái quê để tạo sự hài hước. Nhân vật nam chính lúc đầu có thể tránh mặt hoặc chẳng đoái hoài tới cô nàng. Sau một loạt những tình huống buộc họ ở bên cạnh đối phương, hai người "gần" và hiểu nhau hơn, nam chính nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của cô nàng ngổ ngáo. Kết cục thường là nam chính yêu thích cô ấy. Huỳnh Trí Văn (phim "Sui gia nan giải"), Dương Thừa Lâm ("Lý lẽ con tim"), Lee Ji Ah ("Me Too, Flower!")
thể hiện thành công dạng vai này.
Tuýp nữ chính độc lập, mạnh mẽ được phim truyền hình Hồng Công khắc họa khá thành công. Xa Thi Mạn và Dương Di thường vào vai luật sư, bác sĩ, cảnh sát trưởng hay các ngành nghề khác đầy triển vọng lẫn thử thách. Dạng nhân vật nữ chính này có sự nghiệp riêng thành đạt, tự tin, có chừng mực, có suy nghĩ, hành động chín chắn. Nhân vật nữ chính dạng này thường có tạo hình: kiểu tóc ngắn trông tự tin và đầy nữ tính. Những người cảm phục cô thường là nhân vật nam chính làm chung ngành, cũng thuộc dạng dám nghĩ dám làm và trên hết là người tự tin, tôn trọng tài năng và năng lực của cô. Trong tình yêu, tuýp nhân vật nữ này quả quyết và đáng yêu, không hề ủy mị hay đeo bám dai dẳng. Hình tượng nhân vật này là điển hình hoàn hảo cho phụ nữ thành đạt trong xã hội hiện đại.
Thư Kỳ, Maggie Q, Từ Tử San, Lee Hyori, Son Dambi, HyunA
thường hóa thân kiểu nhân vật đẹp nhưng nguy hiểm. Họ dùng vẻ gợi tình và hình ảnh của mình để tạo hiệu ứng, gợi lên sự sùng bái của các nhân vật nam trong phim. Họ còn được miêu tả là phụ nữ phóng khoáng, thích tán tỉnh, táo bạo hay thích hưởng thụ cuộc sống. Mặc dù bị chỉ trích nhưng kiểu người đẹp nguy hiểm này có chỗ đứng vững chắc và lâu dài như một hình mẫu cho chân dung phụ nữ trong phim truyền hình.
Ngoài bốn tuýp nhân vật nữ chính trên, còn nhiều tuýp nhân vật nữ chính khác trong phim truyền hình để tạo sự đa dạng, phong phú.
DUYÊN KHÁNH (Theo Popular Asians)