02/05/2012 - 22:54

Trùm truyền thông Rupert Murdoch ngày càng thất thế tại Anh

Ảnh: AP 

Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Quốc hội Anh công bố hôm 1-5 cho rằng tỉ phú Rupert Murdoch (ảnh) không thích hợp làm người điều hành một công ty toàn cầu.

Tập đoàn truyền thông News Corp của ông Murdoch, nơi nắm giữ 39% cổ phần của đài truyền hình vệ tinh BSkyB (Anh), bị cáo buộc là để công ty con News International (NI) cố tình “nhắm mắt làm ngơ” trước bê bối nghe lén điện thoại tại báo News of the World (NoW) do NI chủ quản. Và bê bối này được cho là do “thiếu sự quản lý phối hợp hiệu quả”.

Ông Murdoch, chủ tịch News Corp, bị cho là “không có những bước hành động để được thông tin đầy đủ về việc nghe lén” và “mắt nhắm, mắt mở” với những gì xảy ra trong các công ty của mình.

Do đó, các nhà lập pháp Anh cho rằng trùm truyền thông Murdoch không phù hợp để lãnh đạo công ty quốc tế lớn như News Corp. Tương tự, ông James – con trai ông Murdoch và là Phó Tổng giám đốc điều hành tập đoàn – bị cho là “cố tình phớt lờ” bê bối. Ngoài ra, ba cựu nhân viên cấp cao của NI có thể bị triệu tập đến trước Quốc hội Anh để xin lỗi vì đã “cố tình đánh lạc hướng” ủy ban điều tra.

Những cáo buộc trong báo cáo mới đây có thể gây ảnh hưởng lớn đến lợi ích kinh tế của “đế chế truyền thông” Murdoch tại xứ sở sương mù khi Cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) đang xem xét liệu News Corp có thích hợp tiếp tục giữ giấy phép phát sóng tại nước này hay không. Ofcom cho biết sẽ đưa kết luận báo cáo mới đây của ủy ban quốc hội khi ra quyết định và nếu News Corp bị cho là “không phù hợp”, Ofcom có quyền rút giấy phép hoạt động của BSkyB và buộc News Corp bán lại cổ phần của mình ở BSkyB.

Tuy nhiên, việc trùm truyền thông Murdoch bị cho là người “không xứng đáng làm lãnh đạo” lại có tác dụng trái chiều tại Mỹ, thậm chí làm tăng giá cổ phiếu của News Corp tại New York do một số nhà phân tích tin rằng sự kiện này sẽ khiến tập đoàn bán lại các tờ báo tại Anh. Nhà phân tích Rich Greenfield cho rằng các nhà đầu tư Mỹ sẽ đổ dồn vào cuộc đua tranh phần nếu News Corp bán lại các tờ báo tại Anh, gồm The Sun và The Times. Đồng thời, nếu Ofcom tuyên bố News Corp “không thích hợp” nắm cổ phần BSkyB, điều này sẽ tạo “cơn sốt” mua bán, sang nhượng cổ phần tại BSkyB.

THUẬN HẢI (Theo Guardian, Telegraph)

Chia sẻ bài viết