Trung Quốc vừa công bố mẫu máy bay không người lái (UAV) có kích thước bằng con muỗi được thiết kế để phục vụ các hoạt động quân sự bí mật và gián điệp, qua đó làm dấy lên báo động về hậu quả tiềm tàng của loại UAV này nếu nó rơi vào tay kẻ xấu.

Chiếc UAV có kích thước bằng con muỗi của Trung Quốc. Ảnh: CCTV
Chiếc UAV do các nhà khoa học tại Ðại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc (NUDT) phát triển nói trên có 2 cánh giống như chiếc lá, thân thẳng đứng màu đen và 3 chân mỏng như sợi tóc. “Trong tay tôi là con robot trông giống như con muỗi. Những robot sinh học thu nhỏ như thế này đặc biệt phù hợp với hoạt động trinh sát thông tin và các hoạt động đặc biệt trên chiến trường” - Liang Hexiang, một sinh viên của NUDT, trong đoạn video được Ðài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng, cho biết. Theo Liang, chiếc UAV có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự và dân sự này được trang bị camera và micrô siêu nhỏ để có thể thu thập hình ảnh, âm thanh và tín hiệu điện tử. Với kích thước nhỏ bé gần như vô hình với mắt thường, nó có khả năng bay qua các hệ thống radar thông thường mà không bị phát hiện.
Theo Timothy Heath, nhà nghiên cứu quốc phòng quốc tế cấp cao tại trung tâm nghiên cứu RAND Corporation, do khó bị phát hiện bằng mắt thường, chiếc UAV này có thể xâm nhập vào các địa điểm an toàn và bị hạn chế, chẳng hạn như “cơ sở tình báo hoặc an ninh của chính phủ”. Tuy nhiên, ông Heath lưu ý rằng kích thước siêu nhỏ của thiết bị có thể hạn chế phạm vi hoạt động và độ bền của nó. “Ðể do thám trong thời gian dài, ngoài việc sàng lọc dữ liệu đã thu thập được, người ta cần phải liên tục thay đổi chế độ hoạt động của UAV, sạc lại và triển khai lại chúng. Ðây là lý do vì sao chiếc UAV này ít hữu ích cho chiến trường nhưng lại hữu ích hơn cho các nhiệm vụ đặc biệt hoặc gián điệp” - ông Heath cho biết.
Tương tự, Bryce Barros, nghiên cứu viên tại Dự án An ninh Quốc gia Truman (Mỹ), cũng cho rằng chiếc UAV bé xíu này có tiềm năng hạn chế trên chiến trường. “Tác động của chiếc UAV có kích thước bằng con muỗi này đối với hoạt động thời chiến có thể sẽ rất nhỏ do khả năng hạn chế, tầm hoạt động ngắn và thời lượng pin được cho là rất ngắn” - ông Barros nhận định.
Dẫu vậy, giới chuyên gia lo ngại nếu rơi vào tay kẻ xấu thì nó có thể mang lại nhiều rủi ro an ninh nghiêm trọng. “Nếu Trung Quốc có thể sản xuất UAV có kích thước bằng con muỗi thì họ có thể sử dụng chúng cho nhiều nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, đặc biệt ở những nơi mà UAV lớn hơn khó tiếp cận, chẳng hạn như khu vực trong nhà. Tuy nhiên, những chiếc UAV này cũng có thể được sử dụng để theo dõi cá nhân hoặc nghe lén các cuộc trò chuyện” - Sam Bresnick, nghiên cứu viên tại Viện Ðại học Georgetown (Mỹ), nhận định. Ðáng lo ngại, người ta có thể sử dụng chiếc UAV này để do thám hàng xóm hoặc cá nhân mà họ quan tâm, trong khi tội phạm có thể sử dụng nó để xâm nhập vào doanh nghiệp và nhà của công dân.
Không riêng Trung Quốc, nhiều nước cũng đã phát triển các UAV siêu nhỏ. Đơn cử, chiếc UAV được mô phỏng theo loài ong gọi là RoboBee của Phòng thí nghiệm Robot vi mô Harvard (Mỹ) có thể bay bằng cách đập cánh 120 lần/giây bằng cơ nhân tạo. RoboBee chỉ lớn bằng đồng xu, có 2 cánh phẳng và 4 chân mỏng như dao cạo. Nhiệm vụ của mẫu UAV có thể vừa bơi dưới nước vừa bay trên không này là hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ hay giám sát môi trường. Trong khi đó, chiếc UAV Black Hornet lớn hơn một chút do công ty Teledyne FLIR phát triển có thể truyền hình ảnh nhiệt và bay trên không trong hơn 30 phút. Mẫu UAV có kích thước bằng lòng bàn tay này được quân đội trên khắp thế giới sử dụng, gồm cả Anh và Mỹ. Đáng chú ý, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine từng sử dụng Black Hornet để trinh sát thành phố Kursk của Nga.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)