31/01/2026 - 06:41

Không để người dân thiếu nước sạch 

TP Cần Thơ đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cho giai đoạn trước mắt trong mùa khô năm 2026 và cả về lâu dài nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ người dân tại các vùng ven biển.

Người dân lấy nước sạch ở điểm cấp phát nước sạch miễn phí tại trạm cấp nước Lạc Hòa, phường Vĩnh Châu.

Niềm vui có nước sạch sử dụng

Những ngày cuối tháng 1, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm nước) không chỉ đưa vào vận hành nhiều trạm (nhà máy) cấp nước sạch, mà còn mở nhiều điểm cấp phát nước sạch miễn phí cho người dân, giúp cung cấp nước sạch kịp thời cho người dân ở các xã ven biển vùng sâu, các hộ dân sống phân tán chưa có nước sạch sử dụng từ trạm cấp nước. 

Bà Trần Thị Lèn ngụ ấp Âu Thọ B, phường Vĩnh Châu, cho biết: “Tôi và nhiều hộ dân tại địa phương rất phấn khởi khi gần đây trạm cấp nước Lạc Hòa được đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động tại phường Vĩnh Châu. Tại trạm cấp nước này, ngành chức năng đã bố trí điểm cấp phát nước sạch miễn phí cho người dân đến lấy sử dụng. Nhờ vậy, nhiều hộ dân dù nhà cách xa trạm cấp nước cũng có nước sạch sử dụng ngay trong mùa khô năm nay, không phải chờ đến khi đường ống cấp nước kéo đến tận nhà mới được sử dụng nước sạch”.

Bà Tăng Thị Cúc ngụ ấp Đại Bái, phường Vĩnh Châu, vui vẻ cho biết: “Nhà tôi ở vùng ven biển, lâu nay tôi phải khoan giếng để lấy nước xài trong các tháng mùa khô. Tuy nhiên, nước từ giếng khoan không đảm bảo chất lượng và cũng khó lấy nước. Tôi phải dùng 2 mô tơ điện để bơm nước, tốn 500.000-600.000 đồng tiền điện/tháng. Do vậy, khi có trạm cấp nước và nước sạch miễn phí để xài tôi rất phấn khởi. Tết tới đây không còn lo thiếu nước cho sinh hoạt hằng ngày”.

Trạm cấp nước Lạc Hòa ở phường Vĩnh Châu là 1 trong 4 công trình cấp nước vùng hạn mặn và ven biển thuộc địa bàn tỉnh Sóc trăng (cũ) do Bộ NN&MT hỗ trợ đầu tư, với công suất mỗi trạm từ 800-1.200 m3/ngày đêm. Đến nay, 4 công trình được xây dựng hoàn thành. Theo Trung tâm nước, cùng với việc đưa vào vận hành các công trình trên và nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình cấp nước sạch hiện hữu, đơn vị đã phối hợp với 11 xã, phường ven biển thiết lập 37 điểm cấp phát nước sạch miễn phí cho người dân. Qua đó, giúp đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân sử dụng dịp lễ, Tết và mùa khô năm 2026, không để người dân bị thiếu nước do hạn, mặn.

Lan tỏa nguồn nước sạch nghĩa tình

Đến ngày 26-1, Trung tâm nước đã mở được 18/37 điểm cấp nước sạch miễn phí tại nhiều xã, phường ven biển theo kế hoạch. Đồng thời, khẩn trương mở thêm các điểm cấp nước miễn phí còn lại theo kế hoạch để đưa tất cả điểm cấp phát nước sạch miễn phí vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2026. Phối hợp các địa phương rà soát, nắm nhu cầu để mở thêm điểm cấp nước miễn phí nếu thấy có nhu cầu cần thiết.

Nhiều điểm cấp phát nước sạch miễn phí đã đi vào hoạt động tại các xã, phường như Cù Lao Dung, An Thạnh, Lai Hòa, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước... Mỗi điểm cấp phát nước sạch miễn phí được bố trí, lắp đặt một bồn chứa nước 10.000 lít và được kết nối tự động với nguồn cấp nước sạch của trạm cấp nước để không giới hạn lượng nước phục vụ cho người dân. Trung tâm nước đã có thông báo gửi đến UBND các xã, phường về địa chỉ cụ thể của các nơi được bố trí điểm cấp phát nước miễn phí nhằm phối hợp thông báo rộng rãi đến người dân.

Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm nước, cho biết: “Người dân đến các điểm cấp phát nước miễn phí để lấy nước không bị giới hạn số lượng. Các điểm này hoạt động liên tục, không chỉ trong mùa khô hạn năm 2026 mà cả những năm tiếp theo, cho đến khi thành phố đầu tư xong các công trình cấp nước tập trung để người dân có đường ống nước sạch đến tận nhà”.

Theo ông Nguyễn Thế Lâm, để nguồn nước sạch đến được tất cả những hộ dân có nhu cầu, Trung tâm nước rất mong sự phối hợp, hỗ trợ từ chính quyền các địa phương. Đặc biệt, Đảng ủy, UBND các xã, phường cần quan tâm huy động lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội LHPN và các đơn vị có liên quan để vận chuyển nước đến tận nhà cho những hộ dân khó khăn về điều kiện đi lại và phương tiện lấy nước.

Hiện có 78/119 trạm cấp nước sạch nông thôn tại các xã, phường thuộc tỉnh Sóc Trăng (cũ) chỉ có 1 giếng khai thác duy nhất nên không đảm bảo nguồn nước và nếu giếng gặp sự cố thì việc cung cấp nước sẽ bị gián đoạn. Để đảm bảo cấp nước sạch liên tục cho người dân, Trung tâm nước đã tham mưu Sở NN&MT xin chủ trương UBND TP Cần Thơ khoan giếng bổ sung tại các trạm cấp nước tập trung từ nguồn kinh phí tự chủ của Trung tâm nước. Đồng thời, tăng công suất khai thác nước tại các giếng khoan đã được cấp phép để đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân tại các vùng hạn mặn. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí đầu tư nâng cấp trong thời gian dài nên nhiều công trình cấp nước ở các xã, phường ven biển quy mô công suất nhỏ, công nghệ lạc hậu, rất cần có giải pháp đầu tư căn cơ lâu dài.

Trước thực tế trên, Sở NN&MT đã đề xuất thành phố về danh mục đầu tư ưu tiên các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn các xã, phường ven biển giai đoạn 2026-2030, với kinh phí trên 1.000 tỉ đồng để đầu tư 22 công trình cấp nước quy mô lớn, liên xã. Ưu tiên khai thác nước mặt tại những vùng có nguồn nước mặt thuận lợi nhằm hạn chế tối đa việc khai thác nước dưới đất, chống sụt lún và bảo vệ tài nguyên. Nâng cấp, cải tạo, mở rộng mạng lưới các tuyến ống cấp nước (chủ yếu cho địa bàn nông thôn tỉnh Sóc Trăng cũ) để giải quyết nhu cầu nước sạch cho nhân dân, cũng như gia tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt theo chỉ tiêu nghị quyết của thành phố.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết