Bộ môn Judo Cần Thơ kiên trì theo đuổi định hướng phát triển từ cơ sở, xem các CLB phong trào là nền tảng quan trọng để mở rộng lực lượng tập luyện và tạo nguồn VĐV kế cận cho thể thao thành tích cao.

Võ sinh CLB Judo đặt tại Trường THCS Long Phú thực hiện các động tác kỹ thuật.
Một buổi chiều muộn tại sân Trường THCS Long Phú (phường Long Phú 1), không khí tập luyện của CLB Judo đặt tại trường diễn ra rôm rả. Trước giờ tập, các võ sinh cùng nhau lắp ghép từng tấm thảm rồi nhanh chóng ổn định đội hình. Buổi tập bắt đầu bằng những động tác khởi động quen thuộc, sau đó là các bài tập té ngã. Các võ sinh tập trung, nghiêm túc thực hiện chuẩn các động tác theo hướng dẫn của HLV.
Theo tập tại CLB gần 2 năm, võ sinh Trần Bình Trọng chia sẻ: “Lúc mới tập, em rất ngại thực hiện các động tác té ngã vì sợ đau. Nhờ thầy động viên, hướng dẫn kỹ, dần dần em quen, thấy judo giúp rèn ý chí, sự bền bỉ, sức khỏe tốt, giải tỏa căng thẳng và tự tin hơn trong học tập, cuộc sống”.
CLB Judo đặt tại Trường THCS Long Phú được thành lập từ năm 2024, hiện có khoảng 20 võ sinh tập luyện thường xuyên. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, ban huấn luyện vẫn nỗ lực duy trì hoạt động đều đặn với lịch tập vào các buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút. Lực lượng huấn luyện tại CLB là các HLV đội Judo thành phố, trực tiếp đứng lớp, kèm cặp từng động tác cho võ sinh.
Anh Huỳnh Văn Khả, HLV phụ trách CLB, cho biết: “CLB là tâm huyết của ban huấn luyện đội Judo Cần Thơ với mong muốn mở rộng phong trào, tạo nguồn lực lượng tiềm năng cho bộ môn. Tuy số lượng võ sinh chưa nhiều, quãng đường đi dạy khá xa, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng nhìn các em tiến bộ từng ngày, thực hiện động tác chuẩn xác hơn là chúng tôi có thêm động lực để gắn bó lâu dài”.
Từ những buổi tập kiên trì, CLB judo tại Trường THCS Long Phú đã trở thành minh chứng cho hiệu quả của việc lấy phong trào làm gốc, tiếp thêm động lực cho định hướng phát triển từ cơ sở. Bởi vì Cần Thơ hiện có 4 CLB Judo ở cơ sở với hơn 100 võ sinh và một số CLB tư nhân - con số này khá khiêm tốn. Nguyên nhân một phần do việc mở CLB của môn judo đòi hỏi đầu tư cao về địa điểm như phải có phòng tập, thảm tập chuyên dụng. Phần quan trọng nữa là hầu như không có HLV phong trào, chủ yếu do HLV đội Judo thành phố đến các CLB đảm trách huấn luyện.
Dẫu vậy, các năm qua chính từ các CLB cơ sở đã phát hiện, tuyển chọn và đào tạo được nhiều gương mặt trẻ có tiềm năng, bổ sung cho đội tuyển thành phố. Ông Nguyễn Minh Thi, HLV đội Judo Cần Thơ, cho rằng: “Không phải võ sinh nào theo tập judo cũng trở thành VĐV thành tích cao, nhưng khi phong trào tốt, các em sẽ có môi trường rèn luyện lành mạnh, kỷ luật. Từ đó, bộ môn có điều kiện chọn lọc, phát hiện những nhân tố thật sự phù hợp. Muốn judo phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ phong trào, từ các CLB cơ sở, nơi gieo mầm đam mê”.
Việc quan tâm duy trì và từng bước nhân rộng các CLB được xem là định hướng phát triển lâu dài. Thời gian tới, bộ môn sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học, địa phương để mở thêm CLB, xem đây là những “vệ tinh” quan trọng trong hệ thống đào tạo của judo Cần Thơ.
Dù còn không ít khó khăn về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất tập luyện và đội ngũ HLV, ban huấn luyện đội Judo Cần Thơ thống nhất quan điểm phát triển phong trào chính là đầu tư cho tương lai, tạo nguồn VĐV từ sớm và từ xa. Với sự tận tâm của ban huấn luyện và niềm hứng khởi từ võ sinh, judo đang đi sâu về cơ sở. Mỗi CLB phong trào là một viên gạch nhỏ, góp phần tạo nên nền móng vững chắc để bộ môn phát triển bền vững và lâu dài.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG