29/01/2026 - 12:58

Pháp và Tây Ban Nha muốn đưa IRGC vào danh sách khủng bố 

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể sớm bị Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách tổ chức khủng bố sau khi Pháp và Tây Ban Nha, hai quốc gia chủ chốt còn do dự, đã phát tín hiệu thay đổi quan điểm.

IRGC là tổ chức bán quân sự dưới quyền kiểm soát của nhà nước Iran. Ảnh: AP

"Pháp ủng hộ việc đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố của châu Âu" - Điện Élysée tuyên bố ngày 28-1. Các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác nhận Madrid cũng sẽ bỏ phiếu ủng hộ.

Nhiều nước EU cáo buộc IRGC trấn áp các cuộc biểu tình tại Iran bằng bạo lực, cung cấp vũ khí cho Nga, phóng tên lửa đạn đạo vào Israel và duy trì quan hệ mật thiết với các nhóm vũ trang như Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi của Yemen.

Đức và Hà Lan đã nhiều lần kêu gọi EU làm theo Mỹ, Canada và Úc - 3 nước đã xếp IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Đầu tuần này, Ý, quốc gia ban đầu còn do dự, sau đó chuyển sang ủng hộ sau khi dữ liệu mới làm nổi bật cuộc đàn áp đẫm máu đối với phong trào biểu tình quy mô lớn trên khắp Iran những tuần qua. 

Các nhà hoạt động cho biết các cuộc trấn áp người biểu tình tại Iran đã khiến ít nhất 6.126 người thiệt mạng, trong khi phía chính quyền Tehran báo cáo chỉ khoảng 3.100 người. 

Việc đưa lực lượng vũ trang mạnh nhất của Iran vào danh sách khủng bố đồng nghĩa IRGC bị EU đánh đồng với các nhóm như IS, al-Qaeda, Hamas và lực lượng thánh chiến Jihad. Theo đó, IRGC sẽ bị đóng băng tài sản, các thành viên sẽ bị cấm đi lại cũng như đối mặt lệnh trừng phạt của EU. Động thái này cũng sẽ là một sự bác bỏ mang tính biểu tượng đối với một tổ chức bán quân sự hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Ước tính, lực lượng này có từ 125.000-190.000 binh sĩ, bao gồm các đơn vị lục quân, hải quân và không quân.

T. TRÚC (Theo Euronews, France24)

Chia sẻ bài viết