22/09/2026 - 17:51

Tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu cho các trung tâm đô thị và khu vực lân cận 

(CTO) - Chiều 22-9, ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cùng các đơn vị trực thuộc tiếp và làm việc với đại diện Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ về Chương trình tăng cường khả năng chống chịu cho các trung tâm đô thị và khu vực lân cận, giai đoạn 2 (RUCaS2).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ tiếp và làm việc với đại diện Lãnh sự Úc tại TP Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.

Theo các chuyên gia, trên khắp khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (ĐBSCL), quá trình đô thị hóa đang ảnh hưởng sâu rộng lên các vùng đất ngập nước, hành lang sông ngòi, khu vực ven đô và vùng đất thấp. Những áp lực này làm gia tăng mức độ phơi nhiễm của người dân trước nguy cơ ngập lụt, nắng nóng, ô nhiễm và suy giảm các dịch vụ hệ sinh thái. Các tác động càng trở nên nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến các nhóm dân cư khác nhau.

TP Cần Thơ chịu tác động bởi triều cường, gây ngập lụt đô thị. 

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác, ông Ben Furmage, Giám đốc điều hành của Water Sensitive Cities Australia, cho biết tiếp nối nền tảng giai đoạn đầu tiên (2021-2025) của RUCAS - Chính phủ Úc hỗ trợ, với các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) ứng phó biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai, giai đoạn 2 (2026-2029) - RUCaS2 chuyển từ việc củng cố giá trị của các giải pháp dựa vào thiên nhiên sang hỗ trợ triển khai thực tiễn do cộng đồng địa phương lãnh đạo thông qua các mô hình trình diễn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, phân tích kinh tế, lập kế hoạch vận hành và bảo trì, cùng các bằng chứng sẵn sàng cho việc ra quyết định.

Chương trình sẽ hợp tác với các đối tác tại Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan để triển khai, giám sát và nhân rộng các giải pháp hỗn hợp NbS mang tính bao trùm, nhằm tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, thiên tai và các rủi ro về nước trong khu vực đô thị.

Bên cạnh đó, bình đẳng giới, công bằng cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội (GEDSI) cũng được lồng ghép ngay từ đầu nhằm bảo đảm phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm khác có thể tham gia định hình, vận hành và hưởng lợi từ các giải pháp này.

RUCAS 2 sẽ hỗ trợ một số mô hình thí điểm thực tiễn với sự dẫn dắt của địa phương, được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro khí hậu, đảm bảo tính bao trùm, có các cơ chế quản trị, giám sát, vận hành và bảo trì. Hỗ trợ đối tác áp dụng các hướng dẫn, công cụ và bằng chứng liên quan đến NbS trong các quy trình quy hoạch, thiết kế, lập ngân sách, phê duyệt và xây dựng chính sách, nhằm giúp các mô hình trình diễn được nhân rộng...

Ông La Trọng Kỳ đánh giá cao những hoạch định của Chương trình RUCaS2 thời gian tới, đồng thời cho biết TP Cần Thơ có kế hoạch cải tạo, phục hồi hệ thống sông, rạch trên địa bàn các phường trung tâm, nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, chỉnh trang đô thị; trển khai công trình khắc phục sạt lở, ngập lụt... Đây là dự án phù hợp, cần sự hỗ trợ của RUCaS2 để thực hiện thí điểm và nhân rộng trên địa bàn.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết