17/07/2025 - 13:55

Cần sớm sửa chữa, nâng cấp cầu rạch Bà Lễ 

Gần 2 tháng nay, cầu rạch Bà Lễ trên đường Tầm Vu thuộc khu vực 1 và khu vực 2 phường Hưng Lợi (nay là phường Tân An) bị xe tải có tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông qua làm sập cầu, giao thông chia cắt, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Tấn Lộc, nhà gần cầu rạch Bà Lễ, cho biết: “Cầu rạch Bà Lễ là cầu sắt, được bắc cách nay hơn 20 năm. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã rào chắn, không cho các phương tiện giao thông và người dân qua lại. Đến nay, đã gần 2 tháng trôi qua, nhưng các cơ quan chức năng chưa tiến hành sửa chữa”.

Sau sự cố sập cầu Bà Lễ, địa phương đã rào chắn, không cho người dân đi lại.

Theo phản ánh của người dân khu vực 1, cầu rạch Bà Lễ dài khoảng 15m, rộng 4m; trước khi bị sập, mặt cầu bằng thép có nơi bị thủng, lòi vỉ sắt. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần sửa chữa nhưng chỉ được thời gian ngắn là cầu xuống cấp.

Bà Trần Hà Diễm Phương ở khu vực 2, than phiền: “Trước đây, từ nhà tôi đến chợ Tầm Vu chỉ khoảng 300m. Từ khi cầu rạch Bà Lễ bị sập, giao thông chia cắt, tôi muốn đi chợ Tầm Vu phải đi vòng vào hẻm 160 để thông ra hẻm 216, hơn 1km, rất bất tiện, mất thời gian”. 

Ông Mai Hoàng Em, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, phường Tân An, cho biết: “Dọc 2 bên đường Tầm Vu có nhiều cửa hàng kinh doanh vật tư xây dựng, mua bán nhỏ, có chợ Tầm Vu và trường học nên hằng ngày người và phương tiện tham gia giao thông khá đông. Từ khi cầu rạch Bà Lễ bị sập, tuyến đường Tầm Vu đoạn khu vực 1 và khu vực 2 bị chia cắt. Sau khi sự cố xảy ra, khu vực đã báo cáo UBND phường để xem xét, giải quyết. Chúng tôi kiến nghị UBND phường, các cơ quan chức năng thành phố có kế hoạch sớm sửa chữa, nâng cấp cầu rạch Bà Lễ, giúp việc đi lại dễ dàng, đảm bảo an toàn giao thông”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết