17/07/2025 - 06:40

Phong trào Taekwondo Cần Thơ trước cơ hội mới 

Taekwondo là một trong những môn võ thuật xuất hiện sớm và phát triển tại Cần Thơ. Vài năm qua, nhiều võ sĩ xuất thân từ phong trào Taekwondo đã vươn lên thành tích cao, góp mặt vào các đội tuyển, trẻ quốc gia như Nguyễn Tiến Khoa, Huỳnh Vĩ Nghi, Lê Đặng Ngọc Văn Minh… Với không gian mới sau khi TP Cần Thơ hợp nhất, phong trào Taekwondo có thêm cơ hội phát triển mạnh hơn.

Các võ sinh tham dự kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng của CTTF tại phường Bình Thủy.

Ngày 13-7, cùng thời điểm Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ (CTTF) tổ chức kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng lần 1-2025 tại sân cầu lông Quang Sport (phường Bình Thủy), Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) cũng chủ trì cuộc thi tương tự tại xã Long Mỹ và phường Phú Lợi. Tham dự kỳ thi này, các võ sinh phải trải qua 3 nội dung thi gồm kỹ thuật, đối kháng và thể lực.

Ở phần kỹ thuật, các võ sinh thi căn bản tấn, nguyên tắc phát lực, bài quyền thi thăng theo đẳng… Phần thi đấu đối kháng, các võ sinh thi theo đẳng trong 45 giây đến 1 phút 30 giây. Phần thi thể lực, các võ sinh thực hiện chống đẩy từ 20-40-60 lần. Các giám khảo chấm điểm thí sinh và nhập điểm vào hệ thống quản lý của VTF ngay sau khi thí sinh hoàn thành các phần thi. Các võ sinh đạt tổng 70 điểm trở lên sẽ vượt qua kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng. Tổng số võ sinh ở 3 điểm thi này là hơn 600. Kết quả, số võ sinh vượt qua kỳ thi ở phường Bình Thủy đạt 93,53%, tại xã Long Mỹ đạt 83,21% và tại phường Phú Lợi đạt 78,61%.

Theo võ sư Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch CTTF, đây là kỳ thi thăng đẳng lần 1 trong năm 2025, nhưng là lần cuối cùng diễn ra dưới sự phân chia theo đơn vị tổ chức của CTTF và VTF như vậy. Mỗi năm, CTTF sẽ có 2 kỳ thi thăng đẳng, nên kỳ thi thăng đẳng lần 2 ở TP Cần Thơ sẽ do CTTF tổ chức, với cách thức do Ban chấp hành mới quyết định.

Hiện tại, CTTF có 15 thành viên trong Ban chấp hành được bầu tại Đại hội đại biểu CTTF nhiệm kỳ 2023-2027, thuộc TP Cần Thơ (cũ). Trong khi đó, Hậu Giang (cũ) chỉ có tổ chức Hội Taekwondo thuộc VTF, nhưng ngừng hoạt động hơn năm qua. Còn ở Sóc Trăng (cũ) không có tổ chức hội hay liên đoàn Taekwondo, nên các CLB trực thuộc VTF.

Theo võ sư Nguyễn Minh Trí, tính đến ngày 15-7, VTF chuyển mã số tất cả các CLB ở Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây về CTTF. Vì vậy, tổng số CLB Taekwondo của TP Cần Thơ hiện nay là 48 CLB (bao gồm 15 CLB ở các phường thuộc địa bàn Cần Thơ cũ, 19 CLB thuộc Hậu Giang cũ và 14 CLB thuộc Sóc Trăng cũ), với tổng số 15.300 hội viên.

Với quy mô lớn hơn, CTTF sẽ tiến hành bổ sung nhân sự vào Ban chấp hành trong thời gian tới. Võ sư Nguyễn Minh Trí cho biết: “Chúng tôi đang trong quá trình hiệp thương bổ sung 4 hoặc 6 người vào Ban chấp hành của CTTF. BCH mới sẽ có 19 người hoặc 21 người. Sau khi thống nhất, chúng tôi sẽ báo cáo với Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ”.

Thời gian qua, phong trào Taekwondo tại Cần Thơ hoạt động ổn định và phát triển đều đặn. Số người tập luyện so với đầu nhiệm kỳ của CTTF đã tăng lên đáng kể, từ khoảng 1.800 võ sinh lúc đầu tăng lên gần 4.200 võ sinh hiện nay (không kể số lượng võ sinh ở Sóc Trăng cũ và Hậu Giang cũ). Lực lượng HLV cũng được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng.

Hiện, CTTF có 3 võ sư 6 đẳng và nhiều HLV đã đạt 5 đẳng. Võ sư 6 đẳng Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch CTTF, khẳng định: “Taekwondo là môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu Olympic, các bài tập kỹ thuật đều theo quy định của Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WTF). CTTF là thành viên của VTF, nên luôn theo sát các quy định của VTF. Với việc mở rộng không gian, địa giới hành chính, CTTF có điều kiện phát triển tốt hơn. Chúng tôi áp dụng công nghệ, ứng dụng số hóa, công cụ phần mềm trong quản lý và tổ chức các CLB Taekwondo trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết