Trong bối cảnh hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao đã và đang gây ra những mối đe dọa và bất ổn trong khu vực và trên toàn cầu, các băng nhóm tội phạm nước ngoài xâm nhập vào các mạng lưới tội phạm này tại địa bàn, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet vừa ban hành một chỉ thị, trong đó yêu cầu triển khai chiến dịch tấn công trấn áp triệt để các loại hình tội phạm liên quan hoạt động lừa đảo qua mạng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính, công an thủ đô và các tỉnh trên phạm vi toàn quốc, cũng như các cơ quan bộ, ban, ngành hữu quan các cấp tổ chức triển khai hoạt động tấn công trấn áp, triệt phá triệt để các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong chỉ thị do Thủ tướng Hun Manet ký ngày 14-7 vừa được công bố, Chính phủ Hoàng gia Campuchia yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính, công an thủ đô và các tỉnh trên phạm vi toàn quốc, cũng như các cơ quan bộ, ban, ngành hữu quan các cấp tổ chức triển khai hoạt động tấn công trấn áp, triệt phá triệt để các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn và khu vực thẩm quyền của mình. Cùng với đó, Bộ Nội vụ nước này chuẩn bị tổ chức triển khai quy trình thủ tục trục xuất những người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép hoặc tham gia các hoạt động bất hợp pháp ở Campuchia.
Đây là động thái mới nhất thể hiện quyết tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong nỗ lực ngăn chặn, đấu tranh phòng chống hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao, góp phần duy trì và bảo vệ an ninh công cộng, trật tự và an toàn xã hội.
Trước đó, tháng 2 vừa qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã thành lập Ủy ban chuyên trách công tác phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, với 24 thành viên khác, là các phó thủ tướng, các bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị quân đội và công an, cùng người đứng đầu các cơ quan chính quyền cấp tỉnh trong toàn quốc.
Ngay sau chỉ thị trên được ban hành, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích, trấn áp các địa điểm nghi ngờ có hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Tháng 5 vừa qua, Hiệp hội Liên minh Nhà báo Campuchia (CamboJA) dẫn thông cáo báo chí của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền (OHCHR), cảnh báo thực trạng có tới hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới đang bị lôi kéo, dụ dỗ thông qua những lời mời làm việc giả mạo và sau đó bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến và bị giam giữ trong các cơ sở hoạt động của các ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia, Myanmar, Lào, Philippines và Malaysia.
HUỲNH THẢO